Xã hội

37 người chết và mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam

Ngày 22/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua, toàn tỉnh có 36 người chết, 1 người mất tích, 113 người bị thương; tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.

Ngập lụt đã xảy ra trên diện rộng tại 82 xã, phường, thị trấn. Kết quả đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn gần 5 ngàn hộ với trên 10.000 khẩu.

37 người chết và mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam
Mưa lũ làm bờ kè biển Cửa Đại sạt lở mạnh

Toàn tỉnh có 138 nhà bị thiệt hại trên 70% và 313 nhà bị thiệt hại từ 30% - 70%; 288 trường học bị ngập nước và 97 phòng học bị hư hỏng; hơn 200m tường rào bị ngã đổ, máy móc, thiết bị, hóa chất bị hư hỏng…

Về thủy lợi, tràn xả lũ hồ chứa Nước Rôn (huyện Bắc Trà My) bị sạt lở; 46 đập thời vụ bị cuốn trôi, hư hỏng và khoảng 54.000m kênh mương bị sạt lở; 1.100m bờ biển Cửa Đại (TP Hội An), 500m bờ biển Cửa Lở (huyện Núi Thành) và 6.630m bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.

37 người chết và mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam - 1
Đường về các huyện miền núi bị cô lập do sạt lở

Mưa lớn cũng làm sạt lở 42 vị trí trên các tuyến Quốc lộ với tổng khối lượng khoảng 900.000 m3; các tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị sạt lở khoảng 1.600.000 m3, cầu Hà Tân (huyện Duy Xuyên) bị sụt lún nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, gần 2.100 ha hoa màu bị thiệt hại, gần 3.000 ha cây trồng ngã đổ, hơn 3.700 gia súc, 257.000 gia cầm bị nước cuốn trôi; 204 ha ao nuôi cá bị sạt lở và 02 thuyền bị hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.

Trong vài ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 14, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa lớn. Hiện các hồ chứa thủy điện đang xả lũ nhưng với lưu lượng nhỏ. Dự báo trong vài ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiều nơi trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa lớn cùng với các thủy điện xả lũ, dự kiến trong vài ngày tới, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam sẽ bị ngập lũ trở lại.

Theo Công Bính (Dân Trí)