Xã hội

35 nạn nhân trong vụ 39 thi thể trên xe container có thể là người Việt Nam

Theo xác minh ban đầu, 35 trong số 39 nạn nhân của vụ phát hiện thi thể trên xe container ở Essex (Anh) "có dấu hiệu là người Việt Nam".

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 05/11, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an cho biết đến nay đã có 35 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo dấu hiệu cho thấy "có thể người thân của họ nằm trong số 39 nạn nhân tử vong tại Anh".

"Theo quy định pháp luật của Anh sẽ cần xác định danh tính và thông báo cơ quan chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật của Anh”, ông Ngọc cho biết thêm.

35 nạn nhân trong vụ 39 thi thể trên xe container có thể là người Việt Nam
Hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trên container tại Essex, Anh (Ảnh: PA)

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Anh để sau khi xác định được danh tính sẽ phối hợp với các cơ quan thông báo cho các gia đình theo quy định của pháp luật và phong tục tập quán.

Trả lời câu hỏi của báo Lao Động về vấn đề người Việt Nam đi làm ở nước ngoài, Bộ trưởng Lao động, Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung lưu ý rằng “tội phạm buôn bán người và di cư bất hợp pháp khác hoàn toàn với việc tổ chức cho lao động đi làm việc tại nước ngoài”.

Bộ trưởng Lao Động, Thương binh Xã hội cho biết để đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài đều dựa trên bản ghi nhớ về lao động giữa hai quốc gia. Hiện tại có 5 hình thức đưa người lao động nước ngoài gồm: Đi qua các doanh nghiệp mà Bộ Lao động Thương binh - Xã hội cấp phép; đi cá nhân, ký trực tiếp với tổ chức nước ngoài nhưng đăng ký với Sở lao động và cơ quan quản lý hợp tác đào tạo liên kết giữa hai bên; trao đổi công việc giữa các địa phương, quốc gia trong thời gian ngắn hạn. 

Hiện trong nước có khoảng 400 doanh nghiệp được cấp phép đưa người đi lao động ở nước ngoài. Ba năm qua, mỗi năm có trên 100.000 người đi lao động ở các nước, chủ yếu ở 4 địa bàn Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, Malaysia.

Ở khu vực Châu Âu, Việt Nam đã ký hợp tác với Romania và Đức, trong đó chủ yếu đưa điều dưỡng viên đi lao động tại Đức. 

Cũng theo Bộ trưởng Lao Động, Thương binh Xã hội, hiện có 2 hiện tượng là doanh nghiệp không có chức năng nhưng mượn phép, liên doanh liên kết trá hình đưa đi và doanh nghiệp không được phép nhưng cò mồi, làm chui, làm lậu.

Do đó đối với 400 doanh nghiệp được cấp phép, Bộ quản lý rất chặt chẽ. Mới đây Bộ đã thanh tra, kiểm tra tại 118 doanh nghiệp. Bộ trưởng đã thu hồi, đình chỉ, thậm chí cấm vĩnh viễn các doanh nghiệp vi phạm.

"Chúng tôi mong công dân có nhu cầu đi lao động nước ngoài nên đi theo con đường hợp pháp", bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Tiểu Bạch (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/35-nan-nhan-trong-vu-39-thi-the-tren-xe-container-co-the-la-nguoi-viet-nam-d63381.html?demo