Xã hội

3 trẻ em thiệt mạng khi tắm mương thủy lợi

Rủ nhau ra mương tắm và bắt cá, hai anh em ruột Anh Quốc và Anh Quy cùng bé Hạo Nam (6 tuổi) bị đuối nước, tử vong.

3 trẻ em thiệt mạng khi tắm mương thủy lợi
Ảnh minh họa

Ngày 17/3, lãnh đạo xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, 3 trẻ em thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 18h chiều 16/3, người dân xã Cát Trinh đi làm đồng về thì phát hiện trên bờ kênh mương thủy lợi Văn Phong (thôn An Đức, xã Cát Trinh, Phù Cát) có hai chiếc xe đạp, cùng 3 đôi dép, quần áo, mũ trẻ em nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có trẻ bị đuối nước, họ hô hoán và huy động bà con gần đó dùng đèn pin tìm kiếm dọc theo hệ thống mương thủy lợi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ba đứa trẻ chìm dưới nước.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Trần Lê Anh Quốc (11 tuổi), Trần Lê Anh Quy (7 tuổi) và Trần Hạo Nam (6 tuổi, cùng ngụ thôn An Đức, xã Cát Trinh). Trong đó, Anh Quốc và Anh Quy là anh em ruột, có quan hệ họ hàng với Hạo Nam.

3 trẻ em thiệt mạng khi tắm mương thủy lợi - 1
Thôn An Đức, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)