Xã hội

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài

Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có 3 gia đình thông báo với công an rằng họ đã liên lạc được với người thân mất tích khi đang làm việc tại nước ngoài.

Chiều 2/11, ông Nguyễn Đình Sắt (trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) - bố của anh Nguyễn Đình Tứ - người đang mất liên lạc tại Anh cho biết, ông chưa nhận được thông tin về con trai được cho là mất tích ở Anh, từ cơ quan chức năng nước sở tại.  

Trước thông tin sáng 2/11, Bộ Ngoại giao, Cảnh sát Anh thông cáo và xác định 39 lao động chết trong container tại Anh là người Việt, ông Sắt cho biết, đến nay,  ông nắm được thông tin chính thức.

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài
Ngôi nhà ông Sắt nhiều ngày qua vắng lặng. Ông Sắt cho biết đang rất mệt mỏi và chưa nắm được thông tin gì từ cơ quan công an.

"Tôi chưa nhận được thông tin gì, không muốn xem gì nữa. Gia đình xác định an bài rồi nên không muốn xem nữa. Xem nhiều coi nhiều đau lòng lắm. Coi những hình ảnh đó tôi sốc, tôi sợ lắm", ông Gia chia sẻ.

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài - 1
Ông Sắt tâm sự, gia đình xác định đã an bài mọi chuyện nên không còn muốn xem tin tức thời sự gì về vụ việc nữa. Vì cứ nghe thông tin là ông lại đau lòng.

Sáng 2/11, tại nhà ông Lê Minh Tuân (trú xã Đô Thành, Yên Thành - bố lao động Lê Văn Hà đang mất liên lạc tại Anh) có đông người thân đến chia sẻ, động viên.

Chia sẻ với PV, ông Tuân cho biết hiện gia đình chưa nhận được thông tin về con trai đang mất tích từ cơ quan chức năng. Sự việc đã trôi qua 10 ngày và đến giờ ông vẫn đang chờ tin từ nhà chức trách.

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài - 2
Ông Tuân buồn lòng khi nghĩ đến người con trai đang mất liên lạc ở nước ngoài.

"Giờ chẳng còn lòng dạ nào để xem, nghe tin tức gì nữa. Chẳng còn hy vọng gì nữa. Có thông tin nào thì chính quyền sẽ có trách nhiệm báo về cho gia đình.

Còn giờ phải chờ thông tin từ bên kia. Nếu con xấu số thì phải chấp nhận, còn có phép màu nào đó thì cũng là phúc nhà. Gia đình phải chờ đợi, mọi người không có thông tin gì", ông Tuân nói trong đau xót.

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài - 3
Gia đình ông Sắt đã lập bàn thờ cho con trai vì nghĩ con đã mất trong số 39 người ở Anh.

3 gia đình đã liên lạc được với người thân

Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có 3 gia đình thông báo với công an rằng họ đã liên lạc được với người thân mất tích khi đang làm việc tại nước ngoài.

3 gia đình này trước đó đã trình báo lên công an về việc mất liên lạc với người thân khi họ đang làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, sau đó các gia đình đã liên lạc lại được với những người thân này.

3 gia đình ở Nghệ An đã liên lạc được với người thân, rút tin báo mất liên lạc ở nước ngoài - 4
Nhiều gia đình vẫn đang mong chờ tin tức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, Công an Nghệ An nhận được trình báo của 22 gia đình về việc họ mất liên lạc với người thân khi đang làm việc tại nước ngoài vào khoảng ngày 22 và 23/10. Hiện, có 3 gia đình thông báo rằng họ đã liên lạc lại được với người thân.

"Họ đang ở nước ngoài, chưa sang Anh và hiện đã liên lạc về với gia đình", nguồn thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An nói.

Trước đó, sau khi nhận được trình báo của các gia đình, phía Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng xuống các gia đình nắm thông tin, thu thập các thông tin, tàng thư, căn cước gửi ra Bộ Ngoại Giao phục vụ công tác xác minh nhân thân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có căn cứ nào xác định những người này có liên quan gì tới 39 người chết ở Anh hay không.

Riêng tại Hà Tĩnh, đã có 10 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân khi đang trên đường sang Anh làm việc.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)