Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

3 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 5 người khác phải thở oxy, chuyên gia liên tục hội chẩn

Ngoài 3 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, còn có 5 người khác phải thở oxy. Các chuyên gia không loại trừ khả năng tử vong của các ca nguy kịch.

Tối 12/4, Bộ Y tế cho biết, trong số 260 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam, có 144 người đã khỏi bệnh. Trong số 116 bệnh nhân đang điều trị, có 106 ca ổn định, 1 ca chạy ECMO, 2 ca thở máy, 5 thở ô xy, 12 người đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 2 lần trở lên.

2 ca thở máy là bác gái bệnh nhân 17 và bệnh nhân 161. Cả hai nữ bệnh nhân đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền.

3 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 5 người khác phải thở oxy, chuyên gia liên tục hội chẩn
Hiện trong 116 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 3 bệnh nhân được đánh giá là nặng, nguy kịch.

Theo đó, người phụ nữ 64 tuổi (bác gái bệnh nhân 17) đã cai ECMO (trao đổi ô-xy ngoài màng cơ thể) từ ngày 4/4, bệnh nhân vẫn phải thở máy. Trước đó, bệnh nhân này có diễn biến suy hô hấp nặng, đã được đặt ECMO từ ngày 19/3 tới ngày 4/4, chuyển sang thở máy. Bệnh nhân có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình.

Bệnh nhân xuất hiện cơn ngừng tuần hoàn ngày 8/4 và được hội đồng chuyên môn hội chẩn khẩn ngay trong đêm, nhờ đó tình trạng người bệnh đã được cải thiện hơn. Bộ Y tế ngày 12/4 đánh giá, hôm nay, bệnh nhân đã tiến triển tốt hơn.

Đối với bệnh nhân 161 (quê Hưng Yên), các bác sĩ cho biết cụ bà 88 tuổi này tiên lượng nặng. Cụ bà có tiền sử bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái trước khi phát hiện mắc COVID-19 phải thở máy.

Bệnh nhân đang phải chạy ECMO, lọc máu liên tục là nam phi công Vietnam Airlines đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Người đàn ông 43 tuổi được đánh giá đang trong tình trạng nguy kịch. Phi công quốc tịch Anh này nặng 100kg, cao 1,83m (chỉ số khối cơ thể là 30.1, béo phì - là một trong những yếu tố khiến tình trạng bệnh nặng lên).

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ngày 12/4 cho biết, đánh giá chức năng phổi bệnh nhân cho thấy, tổn thương phổi ngưng tiến triển song thông khí còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện.

Điều động viên đối với bệnh nhân này là kết quả xét nghiệm Real Time-PCR SARS-CoV-2 ở cả bệnh phẩm dịch rửa phế quản và dịch mũi họng của bệnh nhân đều âm tính.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá với các ca nặng này tiên lượng tử vong vẫn còn. Ông khẳng định ngành y tế đang tập trung tất cả những thầy thuốc giỏi nhất, phương tiện y tế hiện đại nhất, đặc biệt là sự theo dõi tận tình của đội ngũ y bác sĩ, cố gắng chiến đấu, để cứu chữa, giữ mạng sống cho các bệnh nhân.

Các chuyên gia cao cấp nhất trong lĩnh vực hồi sức tích cực, cấp cứu, hô hấp, truyền nhiễm, xét nghiệm liên tục hội chẩn trực tuyến để cùng các bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Đối với bệnh nhân 91, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho hay, theo ý kiến hội chẩn của Hội đồng chuyên môn cấp quốc gia, ngoài các can thiệp hồi sức hô hấp tuần hoàn chuyên sâu, công tác điều trị tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân này đang tập trung điều trị theo hướng hội chứng HIT (giảm tiểu cầu do Heparin).

Theo T. Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/3-benh-nhan-covid-19-nguy-kich-5-nguoi-khac-phai-tho-oxy-chuyen-gia-lien-tuc-hoi-chan-20200412190831566.htm