Xã hội

2 vợ chồng tử vong trong vụ cháy cửa hàng đồ điện ở Hải Phòng: Có dấu hiệu của một vụ án mạng

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại, rất có thể hiện trường vụ cháy chỉ là ngụy tạo nhằm qua mắt cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng tử vong sau tiếng nổ trong vụ cháy cửa hàng đồ điện ở Hải Phòng, Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết trên báo Người lao động, hiện Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn đánh giá qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại, vụ cháy có thể chỉ là ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc đang chờ điều tra, làm rõ.

2 vợ chồng tử vong trong vụ cháy cửa hàng đồ điện ở Hải Phòng: Có dấu hiệu của một vụ án mạng
Căn nhà nơi vợ chồng ông Nh. bị chết cháy

Trước đó, khoảng 2h10 sáng ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhận được tin báo cháy trên địa bàn. Ngay lập tức, đơn vị đã cử lực lượng cùng phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, vào thời điểm đó đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 là khu bán tạp hóa trong căn nhà hai tầng của gia đình ông Nhỡ cùng toàn bộ kho bán đồ vật liệu xây dựng, điện nước bên cạnh.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành phá cửa phía trước và tiếp cận cửa phía sau nhà. Tại tầng 1, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San (vợ ông Nhỡ) đã tử vong.

Đến 4h45 ngày 26/7, ngọn lửa được dập tắt. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa, vật dụng trong cửa hàng tạp hóa, kho chứa hàng vật liệu xây dựng.

Người hàng xóm cho biết trên báo chí: "Họ sống hiền lành tại địa phương, chúng tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng bà S. to tiếng với ai bao giờ".

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)