Xã hội

2 nữ sinh bị chặn đường đánh đập dã man giữa ban ngày

Ngày 27/12 Công an phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai của người thân và 2 nạn nhân là học sinh của một trường THCS trên địa bàn TP Biên Hòa để xác minh vụ việc các đối tượng chặn đường đánh đập 2 em một cách dã man....

Theo trình bày của người thân và 2 nạn nhân tại cơ qua Công an, vào chiều ngày 21/12 em Nguyễn Hoàng Yến Ngọc, SN 2006, ngụ phường Hố Nai chở theo em Bùi Ngọc Thủy Tiên, SN 2008 ngụ phường Tân Mai TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang đi trên đường dân sinh thuộc khu phố 5 phường Hố Nai TP Biên Hòa thì bị 2 đối tượng là nữ chưa rõ lai lịch bất ngờ lao tới chửi Ngọc và Tiên rồi kéo 2 em vào một hẻm nhỏ.

Sau đó 2 đối tượng lao vào dùng tay và chân đánh và đạp 2 em té xuống đường rồi tiếp tục dùng tay và chân đấm và đạp vào mặt một cách dã man.

2 nữ sinh bị chặn đường đánh đập dã man giữa ban ngày
Cảnh nữ sinh bị đánh đập. (Ảnh cắt từ clip)

Thời điểm này có nhiều học sinh nam cùng trang lứa đứng xem nhưng không vào can ngăn. Sau khi đánh đập một cách dã man đối với Ngọc và Tiên, 2 đối tượng nữ bỏ đi. Vụ việc được một người đứng xem ghi lại bằng điện thoại. Trước khi bỏ đi còn 2 phụ nữ này văng những lời hăm dọa khác khiến 2 em hoảng sợ không dám về nhà.

Sau khi người nhà tìm được 2 em, tối 26 rạng sáng ngày 27/12 người thân đã đưa 2 em lên Công an phường Hố Nai trình báo vụ việc bị các đối tượng chặn đường đánh đập. Hiện 2 em đã được người nhà đưa đi bệnh viện thăm khám sức khỏe.

Theo Ngọc Sơn (CAND Online)




http://cand.com.vn/Ban-tin-113/2-hoc-sinh-bi-chan-duong-danh-dap-da-man-giua-ban-ngay-625266/