Xã hội

2 cháu bé bị sóng cuốn ở đảo Quan Lạn: Tìm thấy thi thể bé gái

Bé gái 13 tuổi và bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển ở thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bé gái.

Ông Lưu Minh Đức – Chủ tịch UBND xã đảo Quan Lạn – cho biết, thi thể bé gái được tìm thấy ở phía đông của bãi tắm khi mắc vào lưới của ngư dân. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm bé trai còn lại.

2 cháu bé bị sóng cuốn ở đảo Quan Lạn: Tìm thấy thi thể bé gái
Bãi tắm Quan Lạn - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Trước đó, sáng 10/5, 2 cháu - Nguyễn Mỹ A (sinh năm 2007) và Vũ Văn T (sinh năm 2010) cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống tắm tại bãi biển thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn và bị sóng cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và người dân địa phương tìm kiếm đến đêm nhưng do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm không có kết quả.

Được biết, Nguyễn Mỹ A và Vũ Văn T đi du lịch cùng với bố, mẹ trong một nhóm gia đình gồm 14 người và ở trong một khách sạn gần bãi tắm Quan Lạn.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra sự việc không phải bãi tắm. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo nhưng một số người vẫn bất chấp quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)