Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

18 ngày Bắc Giang không có ca cộng đồng, chỉ còn 36 bệnh nhân điều trị

Ban chỉ đạo chống dịch Bắc Giang thống kê đến ngày 30/7, hơn 99% bệnh nhân Covid-19 đã khỏi và xuất viện, số đang điều trị là ca nhẹ, không triệu chứng.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bắc Giang, 18 ngày qua, toàn tỉnh không phát hiện trường hợp mắc mới trong cộng đồng. 8/10 huyện đã qua 23 ngày không ghi nhận thêm ca cộng đồng.

Đến nay, có 5.734 bệnh nhân Covid-19 đã ra viện, chiếm 99,4% tổng số bệnh nhân toàn tỉnh. Hiện các cơ sở y tế tại Bắc Giang còn điều trị 36 ca, chủ yếu là trường hợp nhẹ và không triệu chứng. 

Lực lượng chức năng tỉnh đang tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân từ TP.HCM và các địa phương có dịch về Bắc Giang; theo dõi, giám sát; yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Đến nay, Bắc Giang đã rà soát được  614 người về từ TP.HCM, 2.390 người về từ Hà Nội và 2.180 người về từ tỉnh thành có dịch khác. Trong đó, riêng ổ dịch Bệnh viện Phổi Hà Nội, tính từ ngày 12/7 đến nay có 10 trường hợp về Bắc Giang (3 người đã cách ly tập trung, 7 người đang cách ly tại nhà).  

Ngày hôm qua 29/7, tỉnh tập trung lấy 9.355 mẫu xét nghiệm trong các doanh nghiệp và tầm soát cộng đồng, tiến hành xét nghiệm 13.349 mẫu. Tổng số mẫu đơn, mẫu gộp đã xét nghiệm cộng dồn đến nay là 2.302.669 mẫu. 

Bắc Giang hiện đã tiêm được 292.222 liều vắc xin Covid-19, trong đó tiêm cho công nhân trong các doanh nghiệp: 183.847 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 106.124 liều; đối tượng khác: 2.383 liều. 

Tháng 5/2021, Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất cả nước. Dịch bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp khiến số ca nhiễm gia tăng rất nhanh. Từ đầu đợt dịch thứ tư tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.770 ca Covid-19, đứng thứ ba về số ca mắc của cả nước.

Tuy nhiên, dịch bệnh tại Bắc Giang hiện đã được khống chế. Chiều 28/7, UBND tỉnh đã ngừng áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ trên địa bàn. Thời gian qua, Bắc Giang cũng có nhiều hoạt động ủng hộ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch. 

Bắc Giang từng là tâm dịch cả nước hồi tháng 5 với hai ổ dịch lớn trong khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung của huyện Việt Yên. Chiều 28/7, UBND tỉnh Bắc Giang đã ngừng áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Lê Ánh Dương yêu cầu các huyện thành xây dựng kế hoạch vừa khôi phục sản xuất vừa kiểm soát chặt dịch xong trước ngày 1/8, bởi "Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn".

Ngoc Trâm (Nguoiduatin.vn)