Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

17 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2

“17 nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 243 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2”, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội thông tin ngày 21/4.

Trao đổi với PV Dân Việt, Ông Nguyễn Duy Ánh cũng cho biết, BV Phụ Sản Hà Nội luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo, hướng dẫn và quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, BV đã thực hiện phân luồng cổng ra vào viện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người có biểu hiện nghi ngờ. Toàn bộ bệnh nhân và người nhà vào BV bằng cổng số 1 (cổng 929 La Thành) và ra khỏi BV bằng cổng số 2 (ngõ 80 Chùa Láng).

Bên cạnh đó, BV cũng thực hiện sàng lọc ngay tại cổng vào: Yêu cầu người ra/vào phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, khai báo tình trạng sức khỏe và thông tin dịch tễ.

Mỗi bệnh nhân chỉ có tối đa 1 người nhà đi kèm, không đến thăm người bệnh tại BV.

BV Phụ sản Hà Nội cũng yêu cầu người đến thăm khám thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập đông người từ khi khách hàng sàng lọc tại cổng đến khi vào khám tại khoa, phòng...

17 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2
Người dân trong diện F1 tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh ngay trong chiều 6/4, được lấy mẫu làm xét nghiệm sau đó chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Liên quan đến ca bệnh 243 mắc COVID-19 là ông Q.Q.T. (sinh năm 1973, địa chỉ tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh), theo thông tin từ huyện Mê Linh, vào ngày 12/3/2020, ông này có đến khám, điều trị ngoại trú tại khoa Dị ứng miễn dịch, Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, liên quan đến ca mắc Covid-19 thứ 243 ở Mê Linh (Hà Nội) được công bố chiều 6/4, bệnh viện có 63 nhân viên y tế đã được đưa đi cách ly tại cơ sở 2 của bệnh viện do tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân này.

Trong đó, có 17 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (đối tượng F1) và 46 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1).

Được biết, ngày 4/4, bệnh nhân 243 đưa người nhà đi khám tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Lúc đó, khi khai báo y tế tại viện, người đàn ông này đã qua 14 ngày kể từ khi đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã điền toàn bộ vào ô 'không'. Khi đã khai báo không có yếu tố nghi ngờ nên bệnh viện đã cho người này vào viện.

“Ngày 6/4, khi có thông báo bệnh nhân 243 dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã thông báo cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đặc biệt, trước khi công bố ca bệnh một ngày (ngày 5/4), bệnh nhân này có quay lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, do đó, số nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đông hơn” - TS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

HP (Nguoiduatin.vn)