Xã hội

1,6 tấn nội tạng giấu trên xe khách biển số Lào

Chiếc xe khách mang biển số Lào dù chở 1,6 tấn nội tạng động vật nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Chiếc xe khách mang biển số Lào dù chở 1,6 tấn nội tạng động vật nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đống nội tạng phát hiện trên xe khách


Trước đó, khi đang tuần tra kiểm soát tại ngã ba đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện xe ô tô khách mang biển số Lào UN- 9559, do anh Huỳnh Trần Phước, trú tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển có nhiều dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Lực lượng công an kiểm tra các kiện hàng nội tạng động vật


Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe này đang vận chuyển 16 thùng hàng với khối lượng 1,6 tấn nội tạng động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nội tạng động vật.

Ngay sau đó, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chuyển tòa bộ nội tạng động vật cho Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tiêu hủy.

Theo Q.Nhật (Nld.com.vn)