Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

150 y tá, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phải cách ly

Sau khi 2 điều dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai cho kết quả dương tính với Covid-19, 150 y tá, bác sĩ ở đây đã được cách ly tập trung.

Tại buổi giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều ngày 20/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp mắc COVID-19 thứ 86 và 87 tại Bệnh viện Bạch Mai, ngành y tế đã tổ chức rà soát và cách ly theo đúng quy định với các trường hợp liên quan.

Theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua rà soát đã xác định có 150 trường hợp là y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, trong quá trình làm việc đã tiếp xúc với 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 86 và 87.

150 y tá, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phải cách ly
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai vắng vẻ sau khi có điều dưỡng nhiễm bệnh và phải chuyển bệnh nhân

Bên cạnh đó, có 96 bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai là F2, có bệnh nền, đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Tất cả các bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, ông Chung cũng cho biết đã xác định được 13 người nhà và người quen là trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này, đã đưa đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Cả 13 người này đã được xét nghiệm và bước đầu cho kết quả âm tính.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, còn 46 trường hợp tiếp xúc với F2 của 2 ca dương tính tại bệnh viện Bạch Mai. Ông yêu cầu các quận huyện có trách nhiệm giám sát, cách ly các trường hợp này tại địa phương. Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 cách ly đủ 14 ngày, hết 14 ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)