Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

11 quận, huyện ở TP.HCM kiểm soát được dịch, chuẩn bị mở cửa chợ Bến Thành, Tân Định

Kể từ khi bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 đến nay và các biện pháp tăng cường, TP.HCM đã trải qua 4 tháng giãn cách xã hội. Đến tối 29/9 toàn thành phố đã có 11 quận, huyện công bố đã kiểm soát được dịch.

Tối 29/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, tính từ 17 giờ ngày 28/9 đến 17 giờ ngày 29/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.699 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM.

11 quận, huyện ở TP.HCM kiểm soát được dịch, chuẩn bị mở cửa chợ Bến Thành, Tân Định
Trong thời gian ngắn, liên tiếp nhiều quận huyện tại TPHCM công bố đã kiểm soát được COVID-19

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã có tổng cộng 380.870 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Tính đến nay, TP.HCM đã có 7 lần nâng cấp độ giãn cách xã hội theo chiều hướng lần sau cao hơn lần trước, đến nay thành phố đã trải qua hơn 80 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nếu tính cả thời gian bắt đầu thực hiện Chỉ thị 15 thì đến nay đã trải qua hơn 120 ngày giãn cách.

Sau thời gian dài nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, đến tối 29/9 thành phố đã có 11 quận huyện công bố kiểm soát được dịch COVID-19. Cụ thể là quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 1 và quận 3. Các địa phương trên đã đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Quận 1 đang xem xét mở lại hoạt động chợ Bến Thành và Tân Định cùng các dịch vụ thiết yếu khác.

Dự kiến sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố sẽ tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống dịch phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn từ ngày 1/10.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)