Xã hội

11 người vượt biên về Việt Nam 'ăn Tết'

Nhóm người quê Lai Châu, sau thời gian làm thuê ở Trung Quốc, đã nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang để về nước "ăn Tết".

Tổ công tác Đồn biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) phát hiện 11 người vượt biên lúc 5h sáng 5/1 tại mốc giới thuộc xã Thượng Phùng, nơi nằm trên đường mòn biên giới Việt -Trung, cách xa khu dân cư. Lúc này trời lạnh 2 độ C, sương mù bao phủ, hạn chế tầm nhìn.

Làm việc với nhà chức trách, nhóm lao động khai họ sang Trung Quốc làm thuê được gần hai tháng, song ít việc, hết tiền tiêu nên trở về "để được cách ly, ăn Tết". Sau khi lập biên bản hành chính, 11 người này được đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

11 người vượt biên về Việt Nam 'ăn Tết'
Nhóm công dân nhập cảnh trái phép bị phát hiện rạng sáng 5/1. Ảnh: VnExpress.net

Đại úy Nguyễn Văn Chủng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Xín Cái, cho biết gần đây lượng người nhập cảnh trái phép giảm so với hồi tháng 7, tháng 8 - giai đoạn các tổ công tác phát hiện hàng chục người mỗi ngày. Tuy nhiên, khoảng một tuần đến mười ngày tới là lúc biên phòng "căng mình", vì dự báo nhiều công dân sẽ tìm cách vượt biên về Việt Nam trước Tết từ 15 đến 20 ngày để kịp đi cách ly và về nhà ăn Tết.

Đồn biên phòng Xín Cái quản lý gần 24 km đường biên hai xã Thượng Phùng và Xín Cái, thuộc huyện Mèo Vạc. Huyện giáp với Vân Nam và một phần Quảng Tây của Trung Quốc, nơi có tuyến đường giáp biên gần nhất từ nội địa nước này vào Việt Nam. Hầu hết vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang đều diễn ra ở khu vực này. Một năm qua, Đồn biên phòng Xín Cái duy trì lán dã chiến và các tổ tuần tra lưu động kiểm soát đường biên.

Trên tuyến biên giới dài hơn 277 km, từ đầu năm nay, Bộ đội biên phòng Hà Giang duy trì hàng chục chốt và tổ công tác cơ động, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép.

HP (Nguoiduatin.vn)