Video >> COVID-19 (nCoV)

Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản

Thực hiện Chỉ thị 17 của UBND Hà Nội, rất nhiều điểm chốt đã được lập lên tại các quận, huyện, phường, tổ dân phố. Trong hơn 1 ngày qua, nhiều trường hợp người dân ra đường không thực sự cần thiết đã bị xử phạt.

Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản
Chiều 25/7, Tại điểm chốt nằm ngay ngã 3 giao nhau giữa đường Văn Tiến Dũng – Cầu Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng liên ngành kiểm tra người, phương tiện đi đường.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 1
Chốt này có khoảng hơn 30 cán bộ thuộc các lực lượng CSGT, CSTT, TTGT, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Cán bộ tư pháp, Cán bộ y tế và một cán bộ Phó Chủ tịch phường phụ trách, điều hành hoạt động.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 2
Theo ghi nhận của PV, vào lúc 14h, một tài xế xe tải chở hàng hóa không thực sự cần thiết di chuyển trên đường Văn Tiến Dũng bị cảnh sát ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra giấy tờ.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 3
Một thanh niên đi khắc phục sự cố đường nước được cảnh sát tuyên truyền, phổ biến quy định phòng chống dịch Covid-19.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 4
Người đàn ông trung niên này làm bản tường trình với cảnh sát việc ra đường để làm gì.......
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 5
Cảnh sát lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm quy định Chỉ thị 17. Tính đến 16h ngày 25/7 đã có 10 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ngã 3 Văn Tiến Dũng - Cầu Diễn đã tiến hành xử phạt với mỗi trường hợp 2 triệu đồng.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 6
Sau khi kiểm tra giấy tờ, các trường hợp ra đường có lý do chính đáng, họ đi làm các công việc thực sự cần thiết được cảnh sát, thanh tra giao thông tuyên truyền thêm về cách phòng dịch khi di chuyển bên ngoài.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 7
Khi bị cảnh sát lập biên bản lỗi ra đường không thực sự cần thiết, thanh niên T. Q.H. (27 tuổi) liên tục tranh luận, nói với cảnh sát rằng "các anh làm phải có tình một tí". Anh H. không chịu ký biên bản vi phạm hành chính mà "gọi điện cho người thân".
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 8
Anh N.V. T. (SN 1998, trú huyện Mỹ Đức), lái xe chở vật liệu xây dựng cho một công trình trên địa bàn Bắc Từ Liêm. Anh được cán bộ y tế đo thân nhiệt, cán bộ tư pháp tại chốt tuyên truyền việc ra đường trong trường hợp của anh là không thực sự cần thiết, yêu cầu anh chấp hành đúng quy định Chỉ thị.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 9
Đôi bạn trẻ này bị lực lượng chức năng đưa vào chốt kiểm tra thân nhiệt, khi hỏi ra đường làm gì giữa buổi chiều nắng nóng, họ cho biết đi xét nghiệm Covid-19.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 10
Anh Đỗ Hoàng Sơn (SN 1982, trú huyện Đông Anh), lái xe chở hàng hóa không cần thiết. Anh được cán bộ tự pháp tại chốt giải thích rõ quy định xử phạt vi phạm Chỉ thị.
Người dân trình bày, xin lực lượng chốt bỏ qua cho vi phạm.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 11
Tại một chốt kiểm soát thuộc địa bàn phường Phú Diễn, ông Trương Quốc Cương, Phó chủ tịch UBND phường cho biết, hơn một ngày qua, lực lượng phường chủ yếu kiểm tra giấy tờ, nếu trường hợp nào không lý do chính đáng, giấy tờ không hợp lệ, lực lượng sẽ yêu cầu cho phương tiện quay đầu, không di cho di chuyển vào địa bàn.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 12
"Một số trường hợp đi giao hàng, mua thực phẩm thiết yếu có lý do chính đáng, chúng tôi sẽ nhắc nhở, tuyên truyền rõ Chỉ thị và yêu cầu họ thực hiện nhanh rồi quay về nhà", ông Trương Quốc Cương nói.
Xử phạt ra đường không thực sự cần thiết: Người bị quay xe, người vùng vằng không chịu ký biên bản - 13
Một cán bộ công an tại chốt kiểm soát thuộc phường Phú Diễn tuyên truyền quy định Chỉ thị của UBND thành phố cho nữ nhân viên giao hàng.

Khuya 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội - Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng toàn địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

UBND Hà Nội yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 16 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Hoàng An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/xu-phat-ra-duong-khong-thuc-su-can-thiet-nguoi-bi-quay-xe-nguoi-vung-vang-khong-chiu-ky-bien-ban-161212607070204456.htm