Video

Video: Người đàn ông hoảng loạn khi bị con đười ươi dành tặng chiếc ôm

Đười ươi thường không hung dữ đối với con người, tuy nhiên do là động vật hoang dã nên đôi khi hành động của chúng có gây nên những nguy hiểm không mong muốn.

Sở thú có thể là một nơi tuyệt vời để mọi người đến tìm hiểu về các loài động vật, đặc biệt là những loài hoang dã, tuy nhiên điều quan trọng mà sở thú nào cũng luôn cảnh báo khách tham quan là phải thận trọng và luôn giữ khoảng cách an toàn với chúng.

Tuy nhiên một số người có vẻ như không để ý lắm đến những quy tắc trên, hoặc vì một lý do nào đó mà họ sẵn sàng bất chấp để thỏa mãn trí tò mò của mình. Điều này đôi khi lại dẫn đến những kết quả tai hại.

Như đoạn video được chia sẻ mới đây xảy ra tại vườn thú Kasang Kulim, Indonesia khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng và sợ hãi. Không hiểu do sở thú không có hàng rào, hoặc có thể do Hasan Arifin, người đàn ông trong video, đã phá bỏ quy định mà đi đến rất gần chuồng của một con đười ươi.

Đười ươi thường không hung dữ đối với con người, tuy nhiên do là động vật hoang dã nên đôi khi hành động của chúng có gây nên những nguy hiểm không mong muốn. Thế nên ngay khi thấy có đối tượng xâm nhập lãnh thổ, con đười ươi đã ôm chặt lấy chân Kulim khiến anh và người bạn vô cùng hoảng hốt.

Đười ươi là loài vượn có sức mạnh phi thường, được biết với một con đười ươi trưởng thành, chúng có sức mạnh hơn con người từ 5 đến 7 lần.

Không rõ Kulim thoát ra được bằng cách nào và sau chuyến đi chơi đó anh còn dám đến gần những con vật hay không tuy nhiên lời khuyên với bất cứ ai là cũng nên coi đây như một bài học và tốt nhất là nên đứng thật xa chuồng các con động vật mỗi lần đi thăm sở thú.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/video-nguoi-dan-ong-hoang-loan-khi-bi-con-duoi-uoi-danh-tang-chiec-om-tintuc827180