Video

Video: Lao động Nghệ An hối hả đón xe vào Nam, ra Bắc

Từ rất sớm nhiều người dân đã có mặt ở bến xe, sân bay, nhà ga tàu hỏa để quay trở lại các thành phố, tiếp tục với công việc thường ngày.

Ngày 30/1 (ngày 6/1 tết âm lịch), tại cảng Hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để làm thủ tục lên máy bay, quay trở lại các thành phố, tiếp tục với công việc thường ngày. Nhiều gia đình bồng bế theo con nhỏ và gồng gánh nhiều đồ đạc cồng kềnh khác.

Tại bến xe Bắc Vinh, lực lượng an ninh đã được tăng cường kiểm tra - kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách và tránh tình trạng chèo kéo khách hàng. Phía bên trong bến, các quầy bán vé cũng được tăng cường nhân sự để bán vé cho hành khách một cách nhanh nhất.

Video: Lao động Nghệ An hối hả đón xe vào Nam, ra Bắc
Nhiều lao động chờ xe để ra thành phố.

Ông Vũ Hoàng Huynh, trưởng bến xe Bắc Vinh cho biết, những ngày bình thường, bến xe Vinh có khoảng 240 – 250 chuyến/ngày. Riêng hôm nay tăng, hành khách bắt đầu rục rịch trở lại các thành phố nên có tăng thêm khoảng 10 chuyến. Trước Tết, bến xe cũng đã hợp đồng với khoảng hơn 20 xe hợp đồng du lịch để chủ động đề phòng khi cần tăng cường.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tình trạng “cháy vé” xe, tàu trong dịp trước và sau tết Nguyên Đán, ngành đường sắt tuyến Vinh - Hà Nội đã tăng thêm 6 đoàn tàu, tuyến Vinh - TP Hồ Chí Minh tăng 12 đoàn tàu, xuất bán 5000 - 6000 vé, gấp 3 lần so với ngày thường.

Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/video-lao-dong-nghe-an-hoi-ha-don-xe-vao-nam-ra-bac-a464134.html