Video

Video: Kẻ thủ ác vụ thảm án 4 người chết tại Đan Phượng bật khóc nức nở khi nghe cáo trạng

Khác với bản mặt bình thản mới xuất hiện, khi HĐXX xét xử đọc cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Đông - hung thủ gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai khiến 4 người chết, trong đó có cháu gái 1 tuổi đã khóc nức nở tại toà khi nghe bản cáo trạng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 12/12, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) - đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 2 tháng gây rúng động dư luận xã hội ra xét xử.

Bị cáo Đông bị truy tố về tội Giết người, theo quy định tại các điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, theo đó, bị cáo Đông sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Khi được đưa đến toà, trên khuôn mặt kẻ sát nhân vẫn tỏ vẻ bình thản, không hề ăn năn, hối hận khi vô cớ tước đoạt 4 mạng người. Tuy nhiên, khi HĐXX đọc cáo trạng, bị cáo Đông cúi gằm mặt, khóc nức nở, liên tục dùng tay gạt nước mắt khiến nhiều người chú ý.

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/video-ke-thu-ac-vu-tham-an-4-nguoi-chet-tai-dan-phuong-bat-khoc-nuc-no-khi-nghe-cao-trang-a459516.html