Video

Video: Hổ dữ bay cao gần 4m, vồ người đàn ông đang cưỡi voi

Khi đang cưỡi voi đi qua cánh đồng lúa, một bảo vệ rừng đã bị con hổ Bengal nhảy lên tấn công rồi cắn đứt ngón tay.

Khi phát hiện thấy một người bảo vệ rừng đang cưỡi voi đi ngang qua cánh đồng lúa, một con hổ Bengal to lớn đã lao tới, nhảy vọt lên vồ rách áo rồi cắn đứt ngón tay của người này.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại vườn quốc gia Kaziranga, Ấn Độ.

Dù người bảo vệ dùng roi liên tục quất về phía trước để hù họa nhưng con hổ vẫn tỏ ra rất hung dữ.

Rất may người đồng đội đi cùng đã đến ứng cứu nếu không người bảo vệ này sẽ khó mà giữ được mạng sống. Cuối cùng con hổ đã chịu rút lui và bỏ đi.

Hổ Bengal nằm trong số những loài mèo hoang dã lớn nhất thế giới. Chúng cũng là động vật bản xứ ở Ấn Độ và chỉ còn ước tính 2.500 - 3.300 con trong tự nhiên.

Hổ Bengal đực trưởng thành dài 2,7 - 3,65 m tính cả đuôi. Chúng nặng chừng 180 - 300 kg và cao khoảng một mét tính từ vai trở xuống. Hổ Bengal có hàm răng dài nhất trong họ mèo với kích thước răng từ 7,5 đến 10 cm. Chúng được đánh giá là loài ăn thịt nguy hiểm số một ở Ấn Độ và không sợ bất kỳ sinh vật nào, kể cả người cưỡi trên voi.

Người phụ nữ mang tranh đi kiểm định, bị chê là đồ giả: Cô nói một câu khiến cả trường quay vỡ òa, chuyên gia phải xin lỗi!

Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/clip-ho-du-bay-cao-gan-4m-vo-nguoi-dan-ong-dang-cuoi-voi-a509518.html