Video

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu

Đường Lê Trọng Tấn từng được biết đến là nơi đầu tiên ở Hà Nội lựa chọn làm tuyến phố kiểu mẫu về văn minh đô thị. Tuy nhiên sau 2 năm xây dựng, các hộ kinh doanh đã đua nhau treo biển, bảng quảng cáo sai quy định nên nhìn rất luộm thuộm.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu
Đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được khánh thành vào tháng 5/2016, dài khoảng 1,5 km từ nút giao Tôn Thất Tùng đến sông Lừ. Đây được xem là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội với "đồng phục" biển hiệu gây tranh cãi trong dư luận một thời gian.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 1
Để có một tuyến phố kiểu mẫu như Lê Trọng Tấn, trước khi tiến hành thông xe, UBND quận Thanh Xuân và Sở QHKT đã cùng tính toán, đưa ra quy chuẩn thống nhất về màu sắc, kích cỡ biển, bảng quảng cáo lắp ở mặt tiền các ngôi nhà mặt phố.

Phố đồng phục biển hiệu ở Hà Nội nhếch nhác sau hai năm. Thực hiện: Ngọc Thắng

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 2
Ghi nhận tại phố Lê Trọng Tấn những ngày đầu tháng 10/2018 cho thấy, nhiều chủ cửa hàng đã không ngần ngại lắp đặt biển quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp chèn lên biển, bảng gốc.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 3
Nhiều cửa hàng còn treo thêm biển quảng cáo khiến khu phố không còn "đồng phục" như xưa.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 4

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 5

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 6
Nhiều cửa hàng đã tự thay biển hiệu khác theo nhu cầu quảng cáo để thu hút khách hàng.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 7
Theo một số chủ cửa hàng trên phố Lê Trọng Tấn, biển hiệu phải gây sự chú ý với khách hàng nên cửa hàng phải thay mới, nếu cứ để theo kiểu mẫu thì khó nhận diện, khó nhận biết quán.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 8
Những tấm biển hiệu cũ còn sót lại ở một số cửa hàng.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 9
Cửa hàng thời trang thay đổi biển hiệu để thu hút khách.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 10
Những biển quảng cáo bắt mắt, nhiều màu sắc, kích cỡ được các chủ cửa hàng thay thế cho biển "đồng phục".
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 11
Biển hiệu đồng phục ở đường Lê Trọng Tấn thất bại sau hai năm.

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 12

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 13

Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 14
Việc thay đổi biển hiệu kiểu mẫu được nhiều cửa hàng trên con phố Lê Trọng Tấn thực hiện. Đa phần người thay đổi biển quảng cáo đều có ý muốn bảng hiệu có nhận diện riêng, thu hút sự chú ý của khách hàng.
Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu - 15
Một nhà hàng dán luôn quảng cáo trên bốt điện.

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)