Video

Trung Quốc cầu nguyện cho 95 người mất tích sau nổ lớn

Thân nhân những người mất tích trong vụ nổ ở Thiên Tân, phần lớn là lính cứu hỏa, hy vọng con em họ sớm được tìm thấy, trong khi người dân lập đài tưởng niệm tạm thời cho nạn nhân.

Hàng chục người dân Trung Quốc viết tên và đặc điểm của người thân còn mất tích trong vụ nổ lớn ở kho hàng Thiên Tân đêm 12/8 lên giấy với hy vọng đội cứu hộ nhanh chóng tìm ra họ. Ảnh: CRI

 

Người đàn ông dùng điện thoại chụp những mảnh giấy ghi tên những người mất tích. Ảnh: CRI

 

Theo Tân Hoa xã, 112 người chết và 95 nạn nhân khác (gồm 85 lính cứu hỏa) vẫn mất tích trong vụ nổ chấn động thành phố cảng. Ảnh: CRI

 

Lính cứu hỏa được trang bị trang phục chống độc làm nhiệm vụ tại hiện trường hai vụ nổ tương đương 24 tấn thuốc nổ TNT. Theo truyền thông Trung Quốc, những người lính cứu hỏa cũng có thể đã khiến tình hình tồi tệ hơn khi phun nước vào một số hóa chất vốn phải chữa cháy bằng bột như chất sodium cyanide. Ảnh: Tân Hoa xã

 

Thiết bị không người lái được sử dụng trong ngày cứu hộ thứ 3. Ảnh: Tân Hoa xã

 
 

Trong khi đó, nhiều người tham dự một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong "sự kiện 812" (sự kiện chấn động Trung Quốc xảy ra ngày 12/8) tại bệnh viện Tenda ở thành phố Thiên Tân. Ảnh: cfp.cn

 
 

 Họ thắp nến tại đài tưởng niệm tạm thời trong bệnh viện.  Ảnh: cfp.cn

 
 
Trong ngày 15/8, cảnh sát và lực lượng an ninh đã được điều tới chốt tại những trạm kiểm soát dẫn tới hiện trường vụ nổ. Hơn 200 chuyên gia hạt nhân và sinh hóa của quân đội đã được cử tới hiện trường. Ảnh: cfp.cn

Theo Hải Anh (Zing.vn)