Video

Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt

Tại TP.HCM, những ngày gần đây, số lượng trẻ em đến khám và nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng tiếp tục tăng mạnh khiến bệnh viện luôn trong trạng thái đông nghẹt.

Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt
Thời tiết tại Sài Gòn đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, trung bình từ 35-37 độ C, chỉ số tia cực tím dao động mức nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm giao mùa khiến nhiều người đổ bệnh, đặc biệt là trẻ em.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 1
Theo bác sĩ Phạm Văn Hoàng, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, mỗi ngày, khoa này tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhi đến khám, hơn 200 trẻ chỉ định nhập viện. Dự kiến, số lượt trẻ đến khám và điều trị sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 2
Bé T.H.Q. (3 tuổi) là một trong số những bệnh nhi đang được mẹ đưa đến khám bệnh tại viện. Theo chia sẻ của gia đình, ban đầu bé Q. có biểu hiện sốt, đến ngày thứ hai chưa hạ, tay chân nóng ran kèm theo hiện tượng co giật. Sốt ruột, gia đình đưa bé từ Khánh Hòa vào TP.HCM để khám bệnh. Chị H.Y. (27 tuổi, mẹ bé Q.) cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cháu luôn quấy khóc, bức bối. Dù đã nghe cảnh báo nhiều về nhiệt độ tại Sài Gòn, nhưng khi đưa con vào khám bệnh, chị Y. mới cảm nhận được rõ thời tiết khó chịu tại đây.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 3
Còn bé Đ.M.N. (10 tháng tuổi) vừa được chuyển lên phòng khám Nội tổng quát - Hô hấp với biểu hiện nóng sốt. Chị P.T.T.H., 25 tuổi, mẹ bé N., chia sẻ biểu hiện này của bé đã xảy ra cách đây hơn một tháng, nhưng khi đưa đến khám bệnh tại bệnh viện địa phương không thấy tiến triển.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 4
Nắng nóng kéo dài khiến bé quấy khóc liên tục, sợ tình trạng bé chuyển nặng, sáng nay, chị H. bắt vội chuyến xe sớm nhất từ Sa Đéc đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám bệnh cho bé. Chị H. cho biết gia đình chị đã có mặt tại Sài Gòn từ 8h sáng, tuy nhiên, do lượng bệnh nhi đến khám quá đông nên gần 11h bé N. mới đến lượt khám. Điều dưỡng Hoàng Lê Minh Thủy, phòng khám Nội tổng quát - Hô hấp cho biết, những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện tại bệnh viện liên tục tăng cao. Riêng tại khoa Nội tổng quát - Hô hấp, chị Thủy cho biết khoa tiếp nhận trên 70 lượt khám mỗi ngày. Trong đó, số lượng trẻ bệnh nặng cũng tăng đáng kể.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 5
Bác sĩ Phạm Văn Hoàng, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết nắng nóng chính là một trong những yếu tố tác động, khiến số lượng trẻ nhập viện tăng ồ ạt.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 6
Dưới tác động của nắng nóng và tia cực tím, sức đề kháng của trẻ giảm. Trẻ dễ mắc các bệnh lý hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản (chiếm hơn 20%) và các bệnh tiêu hóa (chiếm 10%). Dự báo trong thời gian tới, số lượng bệnh nhi nhập viện sẽ tiếp tục tăng.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 7
Bác sĩ Hoàng còn cho biết thêm số lượng trẻ mắc sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng cũng có xu hướng tăng. Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ đầu năm đến nay trên địa bàn có 2.168 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 450 bé phải nhập viện điều trị, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 8
Những ngày qua, chỉ số tia cực tím tại TP.HCM vẫn đang ở mức cao, gây nguy cơ bỏng da, tổn thương mắt và nhiều bệnh lý khác.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 9
Nhiều trẻ rơi vào tình trạng sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột, chạy từ ngoài trời vào phòng máy lạnh hoặc xuống hồ bơi ngay, tắm ngay khi vừa mới đi ra ngoài về nhà, ngâm mình lâu trong bể bơi.
Trẻ nhập viện dồn dập vì nắng nóng, bệnh viện nhi ở Sài Gòn đông nghẹt - 10
Từ 10h đến 14h, phụ huynh cần tránh đưa trẻ ra ngoài nắng, nên cho bé uống nhiều nước, bổ sung điện giải để tránh suy kiệt và bị bệnh. Ngoài ra, phụ huynh cần tăng cường các loại nước trái cây, rau củ, bổ sung vitamin cho trẻ, bảo quản thực phẩm cẩn thận, tránh bị ôi thiu. Bác sĩ Hoàng cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan các biểu hiện của trẻ như ho, sốt, sổ mũi, nếu để kéo dài không điều trị có thể khiến bệnh tình nặng hơn.

Theo Liêu Lãm - Bích Huệ (Tri Thức Trực Tuyến)