Video

Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN

Tổng thống Mỹ tỏ ra bất ngờ và lúng túng với việc bắt tay kiểu truyền thống ASEAN khi chụp hình kỷ niệm cùng các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines.

Ông Trump tỏ ra khá lạ lẫm trước nghi thức bắt tay truyền thống của các nhà lãnh đạo ASEAN khi chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ trong hội nghị ASEAN-31.

Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN
Tổng thống Donald Trump nổi tiếng với những màn bắt tay mạnh mẽ, thể hiện uy quyền trước các nhà lãnh đạo thế giới. Thế nhưng ông lại bối rối trước nghi thức bắt tay truyền thống của lãnh đạo ASEAN sáng 13/11 tại Manila, Philippines.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 1
Khi các nhà lãnh đạo tập hợp để chụp hình kỷ niệm trước buổi lễ trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31), ông Trump đứng giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước chủ nhà ASEAN-31 Rodrigo Duterte.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 2
Khá lạ lẫm trước kiểu bắt tay chéo thể hiện sự gắn kết của các nguyên thủ ASEAN, lúc đầu ông Trump dùng cả hai bàn tay để nắm lấy tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 3
Tuy nhiên sau đó ông đã nhanh chóng bắt nhịp.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 4
Tổng thống tỏ ra vui mừng vì đã "nhập gia tùy tục" thành công.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 5
Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo thế giới đang ở Manila, Philippines để tham dự ASEAN-31 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tối 12/11, ông Trump cùng các lãnh đạo trong và ngoài ASEAN vừa tham dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Tổng thống Trump bối rối trước màn bắt tay kiểu ASEAN - 6
Philippines là điểm dừng chân cuối cùng, kết thúc chuyến công du châu Á dài ngày của ông Trump. Trước đó tổng thống Mỹ đã thăm chính thức Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và mới nhất là Việt Nam. Các màn bắt tay đã trở thành một trong những đặc điểm tạo nên "thương hiệu" của ông Trump trong năm đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ. Ông thường kéo đối phương về phía mình rồi vỗ nhẹ hoặc nắm chặt thật lâu bàn tay họ.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)