Video

Tokyo lần đầu có tuyết tháng 11 trong hơn nửa thế kỷ

Người dân Tokyo hôm nay đón một đợt tuyết bất thường giữa mùa thu tháng 11, điều lần đầu xảy ra trong suốt 54 năm qua.

Người dân Tokyo hôm nay đón một đợt tuyết bất thường giữa mùa thu tháng 11, điều lần đầu xảy ra trong suốt 54 năm qua.
 
 
Người dân thủ đô Nhật Bản đã rất ngạc nhiên bởi nhiệt độ vào thời điểm này trong năm thường dao động khoảng 10-17 độ C. So với năm ngoái, tuyết năm nay rơi sớm hơn tới 40 ngày. Ảnh: AP
 
Màu tuyết trắng xóa đối lập với màu đỏ rực của cây lá trong công viên Hikarigaoka ở quận Nerima, Tokyo. Ngoài thủ đô, Yokohama, thủ phủ tỉnh Kanagawa và Kofu, thủ phủ tỉnh Yamanashi cũng lần đầu có tuyết rơi vào tháng 11 sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Asahi Shimbun
 
 
Một người đàn ông cào tuyết khỏi xe ở Koshu, tỉnh Yamanashi. Thời tiết bất thường khiến giao thông ở nhiều nơi bị đình trệ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo người dân cẩn trọng khi di chuyển trên những con đường trơn, dưới những đường dây điện hay cây phủ tuyết và các ngôi nhà kính lợp mái nhựa có thể bị sập. Ảnh: Asahi Shimbun
 
Ít nhất 13 người đã bị thương, chủ yếu do trượt ngã khi đi trên tuyết, trong đó có 4 trường hợp bị gãy xương. Trong ảnh, du khách thích thú ngắm tuyết trước đền Sensoji, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Tokyo, hôm nay. Ảnh: Asahi Shimbun
 
Tuyết rơi cũng là một thách thức với những người lựa chọn trang phục truyền thống của Nhật Bản. Tuyết dự kiến rơi dày 2- 15 cm tùy khu vực. Ảnh: Reuters 
 
 
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)