Video

Toàn cảnh vụ bắt con tin khiến 27 người chết ở Mali

Một nhóm khủng bố cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khách sạn hạng sang ở Bamako, Mali làm 27 người thiệt mạng.

Một nhóm khủng bố cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khách sạn hạng sang ở Bamako, Mali làm 27 người thiệt mạng.
Vụ tấn công xảy ra ngày 20/11, khi các tay súng lao vào khách sạn Radisson Blu, phía tây nam thủ đô Bamako và điên cuồng xả súng. Sau nhiều giờ vây ráp, lực lượng an ninh Mali cùng với lính Liên Hợp Quốc đã cứu phần lớn con tin. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
 
Lực lượng an ninh chuẩn bị vũ khí cho cuộc đột kích. Theo các nguồn tin, những kẻ tấn công sử dụng súng AK-47 và lựu đạn trong vụ khủng bố. Chúng tới hiện trường trên một chiếc xe mang biển ngoại giao. Ảnh: AP
 
 
Lực lượng an ninh tịch thu lá cờ mà những kẻ tấn công sử dụng. Chúng là nhóm cực đoan Al-Mourabitoun, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Theo một số nguồn tin, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phát hiện 27 thi thể được phát hiện bên trong khách sạn, bao gồm ít nhất một công dân Mỹ. Ảnh:​ Reuters
 
 
Những con tin may mắn thoát khỏi khách sạn. Nhiều người nước ngoài ở trong khách sạn Radisson Blu khi vụ khủng bố xảy ra. Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất ở thủ đô Bamaka. Ảnh: AP
 
 
Máu tại hiện trường vụ bắt cóc con tin. Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keïta buộc phải rút ngắn hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khu vực để về nước giải quyết tình hình. Ảnh: Reuters
 
 
Trong tuyên bố chính thức vào sáng 21/11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mali tuyên bố vụ tấn công khiến hơn 20 người thiệt mạng. Chính phủ Mali đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 10 ngày nhằm ổn định tình hình. Pháp cũng đã cử lực lượng đặc nhiệm tới Mali. Ảnh: AP
 
 
Người dân theo dõi tình hình vụ đột kích bên ngoài khách sạn. Vụ tấn công Mali xảy ra đúng một tuần sau sự kiện thảm sát gây chấn động nước Pháp và thế giới, cho thấy sự nguy hiểm của các phẩn tử theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên quy mô toàn cầu. Ảnh: AP
 
 
Hiện tại, Mỹ là quốc gia đầu tiên xác định một công dân thiệt mạng trong vụ khủng bố. Ảnh: Reuters
 
 
Hiện tại, chiến dịch giải cứu con tin đã kết thúc nhưng bọn khủng bố vẫn cố thủ trên các tầng trên của khách sạn. Ảnh: Reuters
 
>> Nhóm liên quan al-Qaeda gây nên vụ tấn công ở Mali
>> Có thể 27 người chết trong vụ bắt con tin ở Mali
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)