Video

Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Hành trình siêu xe Car & Passion 2018 kết thúc ngày đầu tiên sau chặng đường từ Hà Nội lên Sapa.

Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai
Sáng hôm qua (4/3), hành trình siêu xe Car & Passion 2018 khởi động chặng đầu tiên lên Sapa, Lào Cai. Đoàn xe có đến 11 siêu xe, 6 xe thể thao và 5 xe hậu cần khi xuất phát ở Hà Nội.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 1
Tuy nhiên, khi rời Hà Nội, chiếc Ferrari California T không tiếp tục theo đoàn, tổng số siêu xe trong đoàn chỉ còn 10 chiếc. Dù không phải siêu xe nhưng 6 chiếc xe thể thao đều thuộc hạng đắt tiền, gồm Porsche 911 GT3 RS, BMW i8, Bentley Bentayga, Porsche Panamera và 2 chiếc Maserati Gran Turismo
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 2
Dẫn đầu hành trình Car & Passion 2018 là mẫu Lamborghini Huracan độ gói bodykit của Mansory. Dàn siêu xe di chuyển trên đường cao tốc không gặp bất cứ khó khăn nào do chất lượng mặt đường tốt.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 3
Dàn siêu xe đều mang thương hiệu Ferrari và Lamborghini. Đông đảo nhất về số lượng là Lamborghini Huracan với 3 chiếc, còn lại là 2 chiếc Ferrari 488 GTB, Lamborghini Aventador, Lamborghini Aventador Roadster, Lamborghini Aventador S, Ferrari 458 Italia Liberty Walk và Ferrari Berlinetta.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 4
Tuấn Hưng cũng tham gia hành trình siêu xe lần này. Anh cầm lái chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ biển số 899.88 mua năm ngoái tại Sài Gòn.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 5
Tuấn Hưng chụp hình cùng thành viên đoàn, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La). Nam ca sĩ sinh năm 1978 từng cho biết anh chỉ tham gia chặng phía Bắc.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 6
Cả đoàn dừng chân ở một trạm xăng để tiếp nhiên liệu. Ở mỗi nơi dừng chân, đoàn xe thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 7
Buổi trưa, đoàn siêu xe đến Lào Cai, tiếp tục thu hút sự chú ý của người đi đường. Đây là hình ảnh hiếm thấy đối với một tỉnh vùng cao biên giới.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 8
Sau đó tiếp tục di chuyển lên thị trấn Lào Cai. Trong hình là chiếc Lamborghini Aventador Roadster về Việt Nam trong năm 2016, số lượng trên cả nước chỉ dừng ở con số 2. Siêu xe nước Ý sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít cho công suất lên tới 700 mã lực.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 9
Cường Đô La cầm lái chiếc Porsche 911 GT3 RS màu cam. Vị doanh nhân ngành bất động sản còn mang theo chiếc McLaren 650S Spider, tuy nhiên đã để lại khách sạn ở Hà Nội, không sử dụng cho hành trình Car & Passion 2018 chặng lên Sapa.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 10
Đoàn siêu xe tiếp tục đến chân đỉnh Phan Xi Păng.
Siêu xe nối đuôi nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - 11
Kết thúc ngày đầu tiên, đoàn siêu xe đến khách sạn nghỉ ngơi, kiểm tra lại xe trước khi trở về Hà Nội. Sau đó tiếp tục hành trình đến Ninh Bình, Quảng Bình và Đà Nẵng.

Theo Phạm Long (Tri Thức Trực Tuyến)