Video >> COVID-19 (nCoV)

Siêu thị Bắc Kinh gần như trống trơn khi tin đồn về lệnh phong tỏa sắp ban hành

Người dân Bắc Kinh thời gian gần đây liên tục đổ xô đến các siêu thị trước tin đồn thủ đô sẽ bị phong tỏa và người dân chỉ được mua hàng thông qua việc nhờ cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông báo nào về việc Bắc Kinh bị phong tỏa được công bố.

Người dân Bắc Kinh đang đổ xô đến các cửa hàng và siêu thị để tích trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác do lo ngại tình trạng phong tỏa khắc nghiệt như ở Thượng Hải .

Triều Dương, quận lớn nhất của thủ đô Bắc Kinh, nơi sinh sống của 3,5 triệu dân, đã bắt đầu đợt xét nghiệm hàng loạt vào ngày 9/5 khi số ca Covid được báo cáo đang có triều hướng gia tăng.

Chính quyền quận đã công bố 11 ca nhiễm mới trong khoảng thời gian từ chiều Thứ Bảy (7/5) đến Chủ Nhật. Tờ Global Times của nhà nước đưa tin, tất cả cư dân của quận đã được yêu cầu ở nhà.

Các khu vực công cộng bao gồm nhà hàng, sân vận động, rạp chiếu phim và bảo tàng... cũng sẽ tạm thời đóng cửa trong khu vực.

Lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ nếu công dân có kết quả âm tính trong hai bài test hàng tuần được lên lịch vào Thứ Hai và Thứ Tư.

Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh hôm 8/5 cho biết thàn phố vẫn có đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày nên người dân không phải lo sợ và tránh việc tập trung đến các khu siêu thị để phòng lây lan dịch bệnh.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sieu-thi-bac-kinh-gan-nhu-trong-tron-khi-tin-don-ve-lenh-phong-toa-sap-ban-hanh-tintuc822941