Video

Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia

Sáng 25.6, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Theo ghi nhận, vẫn có nhiều thí sinh đi muộn, quên đồ trong sáng nay.

Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia
Sáng 25.6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Nhiều thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào làm bài thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 1
Theo ghi nhận, trong ngày thi đầu tiên vẫn có nhiều thí sinh quên đồ được người nhà mang tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 2
Tại TPHCM, tình trạng quên đồ cũng diễn ra, nhiều phụ huynh phải mang đến. Ảnh: Anh Tú
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 3
Ngoài ra theo quy chế, 6h30 sáng giám thị sẽ đánh số báo danh và bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi. Đến 7h, lực lượng an ninh sẽ chính thức đóng cổng trường thi. Tuy nhiên, sau 7h, theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn nhiều thí sinh mới đến điểm thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 4
Nhiều thí sinh đi muộn, hơn 7h mới hớt hải chạy vào phòng thi. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 5
Tại điểm thi THPT Yên Hòa, 7h trống trường thi đã điểm gọi thí sinh vào phòng thi, nhiều sĩ tử vẫn thong thả thoải mái đến trường thi. Ảnh: Thảo Anh
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 6
Tại Nghệ An, 7h15 nhưng vẫn còn phụ huynh mới đưa con đến. Ảnh: Anh Đức.
Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia - 7
Một thí sinh ở Hà Giang đến muộn, 7h53 mới đến điểm thi. Điểm trưởng nói quá 15 phút nên không được vào thi. Ảnh: Cường Ngô

Theo Nhóm PV (Lao Động)