Video

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội diễn ra, phụ huynh cùng các sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... vái vọng cầu may từ xa.

Ghi nhận trong ngày hôm nay (10/6 - tức mùng 1/5 Âm lịch), mặc dù không mở cửa thế nhưng nhiều phụ huynh, thí sinh có mặt tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn để vái vọng, hành lễ, thậm chí đốt vàng mã với mong muốn có thể đạt được điểm cao và vào trường mong muốn.

Chỉ còn vài ngày tới, kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ diễn ra, nhiều sĩ tử đến đây như một cách giải tỏa tâm lý lo lắng, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin trước khi bước vào những ngày thi quan trọng này.

"Em chuẩn bị đầy đủ kiến thức tuy nhiên vẫn có chút lo lắng cho kỳ thi sắp tới, nay cũng là mùng 1 nên em đi cùng mẹ đến đây. Em mong muốn sẽ đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam như nguyện vọng đăng ký", Hà Anh, học sinh lớp 9 trường THPT Nguyễn Trường Tộ chia sẻ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các điểm di tích, chùa, đền như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, đình Kim Liên, đền Bạch Mã đều cửa đóng then cài.

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu
Hôm nay (10/6), tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám chứng kiến nhiều phụ huynh, cùng với sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 đến vái vọng ở cổng.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 1
Mặc dù đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh vẫn đến hành lễ mong muốn có được may mắn trong kỳ thi sắp tới.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 2
Tuy nhiên nhiều người lại kéo khẩu trang xuống khi hành lễ giữa thời gian dịch đang diễn biến phực tạp.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 3
Người dân hóa vàng ngay tại cổng Văn Miếu.

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 4

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 5
Nhiều người mang đủ hoa quả, hương... đến hành lễ.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 6
Một phụ huynh đứng sát cổng vái vọng từ xa.

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 7

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 8
Rào barie cùng với biển yêu cầu không tập trung công cộng được đặt trên vỉa hè trước cổng Văn Miếu.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 9
Với nhiều phụ huynh và thí sinh, đây như một cách để tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 10

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 11
Xe máy tập nập ra vào, dừng đỗ ngay trên vỉa hè trước cổng.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 12
Lối đi vào khu vực đền Ngọc Sơn được chăn từ ngoài.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 13

Tháp Bút (Hồ Gươm) cũng là nơi nhiều phụ huynh, thí sinh đến vái vọng trong ngày hôm nay.

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 14

Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 15
Người dân vái vọng từ xa trước cổng đền Ngọc Sơn.
Phụ huynh, sĩ tử chuẩn bị thi vào lớp 10 vái vọng cầu may bên ngoài Văn Miếu - 16
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12-13/6, ngày 14-16/6 là cho học sinh thi khối chuyên và chương trình song bằng.

Theo Duy Phạm (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/phu-huynh-si-tu-chuan-bi-thi-vao-lop-10-vai-vong-cau-may-ben-ngoai-van-mieu-post1344846.tpo