Video >> COVID-19 (nCoV)

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách

Sáng 1/6, phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội nên rất thưa vắng người qua lại.

Trái ngược với không khí vui nhộn và nhiều hoạt động văn hóa vào ngày Quốc tế thiếu nhi như mọi năm, sáng nay phố đi bộ Nguyễn Huệ - trung tâm vui chơi mua sắm công cộng lớn nhất TPHCM rất vắng vẻ.

Những nhân viên bảo vệ cho biết: "Thực hiện giãn cách xã hội nên thành phố có chủ trương không tập trung đông người vui chơi, tập thể dục, vãn cảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thậm chí ngồi trên các ghế cũng không được. Đây là biện pháp nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan".

Trên phố đi bộ có trưng bày một số chuyên đề để tham quan, song các thông báo cho thấy đang tạm ngừng các hoạt động này.

Phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận quang cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2021.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách
Sáng 1/6/2021, phố đi bộ Nguyễn Huệ hầu như vắng bóng người
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 1
Tất cả ghế ngồi đã được niêm phong
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 2
Các lối đi được che chặn bằng hàng rào sắt và các khối đá, dây ngăn cách
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 3
Công viên trước Nhà hát Thành phố cũng được niêm phong
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 4
Trưng bày chuyên đề trên phố đi bộ cũng thông báo ngưng hoạt động
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 5
Chỉ một vài người băng qua phố đi bộ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 6
Phố đi bộ trở thành "thiên đường" của chim bồ câu
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng ngày giãn cách - 7
Công viên Tượng đài bác Hồ cũng tạm dừng đón khách

Theo Trần Nguyễn Anh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/pho-di-bo-nguyen-hue-vang-lang-ngay-gian-cach-post1341968.tpo