Video

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Lạng Sơn khiến nhiều người không khỏi lo sợ

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều địa bàn ở Lạng Sơn ngập lụt, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong.

Đoạn video trên được ghi nhận trên một con sông tại  tại phố suối Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều người đã không khỏi kinh hãi khi nhìn con sông cuồn cuộn chảy xiết ở mức mấp mé hai bờ và có chỗ nước đã tràn cả ra ngoài bờ kè dọc con sông.

Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại khi ở phía cuối đoạn clip, có một số người vẫn di chuyển trên một cây cầu bắc qua sông, bởi theo nhiều ý kiến, với dòng sông chảy xiết như vậy thì những cây cầu cũng tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) thể hiện, tính đến 8h sáng 10/5, mưa lớn gây ra sạt lở đất đã khiến một người ở thôn Khau Bao (xã Tân Tri) tử vong; một hộ bị sạt lở đất vào nhà và trên 43 hộ bị nước ngập vào nhà, nước dâng cao 10-50 cm.

Tại thôn Khâu Bao, xã Tân Tri, đất đá từ trên đồi cao sạt vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong, 4 bốn người còn lại may mắn chạy thoát.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Lạng Sơn, mưa lớn vào sáng 10/5 đã khiến 12 nhà dân ở xã Quang Lạc bị ngập; gãy đổ 24 cột điện. Hiện trên địa bàn thành phố đang có 40 điểm ngập úng cục bộ và sạt lở nhiều tuyến đường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió đông và đông nam ẩm hoạt động mạnh, hầu hết miền Bắc ghi nhận mưa đêm qua, riêng Lạng Sơn mưa lớn nhất. Điểm đo tại Bắc Sơn cho thấy mưa 216 mm, TP Lạng Sơn 116 mm, huyện Đình Lập và Thất Khê lần lượt là 72 và 58 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 6 giờ tới miền Bắc tiếp tục mưa với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm. Tỉnh Lạng Sơn có hai huyện nguy cơ sạt lở rất cao là Bắc Sơn, Chi Lăng; Bắc Kạn có hai huyện Chợ Mới, Chợ Đồn.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nuoc-lu-cuon-cuon-do-ve-lang-son-khien-nhieu-nguoi-khong-khoi-lo-so-tintuc822546