Video >> COVID-19 (nCoV)

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang

Sau một thời gian tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời, Hà Nội đã mở lại từ 0h ngày 26/6. Tuy nhiên trong ngày đầu tiên nới lỏng, nhiều người dân đã chủ quan trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang
Theo công văn của UBND TP Hà Nội, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không được quá 20 người trong 1 khu vực. Khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 1
Ghi nhận của PV, tại khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi tập trung rất nhiều người tập thể dục vào buổi sáng sớm, buổi chiều,.. các hoạt động ở đây trong ngày đầu nới lỏng trở nên sôi động.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 2
Một nhóm tập thể dục đông với số lượng khoảng hơn 20 người.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 3
Nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc tập thẻ dục.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 4
Mặc dù những tấm barie kèm với thông báo được đặt quanh hồ nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 5
Khi được hỏi vì sao không đeo khẩu trang, một số người cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn khi không đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục, bỏ khẩu trang ra sẽ bớt nóng và dễ thở hơn
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 6
Bà Đặng Thị Thúy (53 tuổi, phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian dài ở nhà buồn chán, chân tay mệt mỏi, sau khi có thông báo được tập thể thao ngoài trời trở lại thì tôi cảm thấy rất phấn khởi vì được gặp bạn bè cùng hội tập thể dục. Nhưng khi đến đây thì chúng tôi thấy nhiều người không đeo khẩu trang nên thấy rất lo lắng”.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 7
Không đeo khẩu trang nơi cộng cộng có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 8
Tương tự, rất đông người dân đến hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) tập thể dục

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 9

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 10
Những chiếc máy tập công cộng đã được bỏ "niêm phong", người dân có thể thoải mái sự dụng.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 11
Rất đông người dân tụ tập tại bậc cầu thang xuống đường kè ven hồ, thậm chí có người không đeo khẩu trang.

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 12

Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 13
Theo quen sát của PV tại khu vực này, nhiều người tập thể dục mà quên đeo khẩu trang.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 14
Hoặc đeo khẩu trang kéo xuống cằm.
Nới lỏng giãn cách, nhiều người ra đường tập thể dục nhưng quên khẩu trang - 15
Bên cạnh động thái nới lỏng nêu trên, Hà Nội yêu cầu tiếp tục siết chặt phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh; người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ khi quay trở về thành phố.

Theo Duy Phạm - Đỗ Lan (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/noi-long-gian-cach-nhieu-nguoi-ra-duong-tap-the-duc-nhung-quen-khau-trang-post1349688.tpo