Video

Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un

Cái ôm giữa Bình Nhưỡng của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên

Tại hội nghị liên Triều, ông Kim Jong Un cảm ơn nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và bày tỏ mong muốn thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa giúp ổn định khu vực.

Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đặt chân tới Bình Nhưỡng vào sáng 18/9, trở thành nhà lãnh đạo thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc tới thăm thủ đô Triều Tiên.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 1
Ông Moon kêu gọi nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều tiến triển. "Tôi cảm thấy gánh nặng to lớn mà chúng tôi cần phải gánh vác, bên cạnh đó là những trọng trách", ông Moon nói với ông Kim Jong Un tại hội nghị.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 2
Vòng đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo bắt đầu lúc 15h45 (giờ địa phương) tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên. Theo ông Yoon Young Chan, thư ký báo chí của Tổng thống Moon, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên tổ chức hội nghị với lãnh đạo nước ngoài tại văn phòng đảng Lao động.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 3
Theo hình ảnh truyền hình trực tiếp, ông Moon và ông Kim cùng các phu nhân rời sân bay quốc tế Sunan trên hai xe riêng biệt. Tuy nhiên khi đến nhà khách Paekhwawon, các ông lại ngồi chung trên một xe limousine mui trần. Truyền thông Hàn Quốc phỏng đoán hai nhà lãnh đạo đã có những trao đổi bí mật khi đi chung xe và gọi đây là kiểu “ngoại giao xe nguyên thủ”.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 4
Quãng đường di chuyển từ sân bay Sunan đến nhà khách chính phủ tại Bình Nhưỡng chỉ tốn trung bình 30 phút. Trong khi đó, Korea Times cho biết chuyến đi sáng 18/9 kéo dài gần 1 giờ, tức gấp đôi bình thường, dù phía Triều Tiên tổ chức giao thông và phân công đoàn xe mở đường kỹ lưỡng. 
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 5
Người dân Triều Tiên vẫy hoa, cờ chào đón tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Trước đó, hàng trăm người dân và quan chức Triều Tiên đã chờ đón ông Moon tại sân bay. Reuters cho biết người dân Triều Tiên đến dự lễ đón tiếp Tổng thống Moon đều ăn mặc trang trọng, nam mặc vest còn phụ nữ mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 6
Tổng thống Hàn Quốc khen ngợi lãnh đạo Triều Tiên về quyết định mà ông cho là dũng cảm. “Tiến trình này dựa trên quyết định của Chủ tịch Kim, và tôi bày tỏ sự tôn trọng với quyết tâm của ông nhằm mở ra một thời đại mới”, ông Moon khẳng định.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 7
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Ông cho rằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp ổn định khu vực. “Tổng thống Moon đã giúp tìm ra điểm khởi đầu cho những cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên”, ông Kim nói tại hội nghị liên Triều ở Bình Nhưỡng. “Nhờ đó (hội nghị Mỹ - Triều), tình hình khu vực được ổn định và một kết quả cao hơn đang được mong chờ. Tôi một lần nữa thể hiện sự cảm kích với nỗ lực của Tổng thống Moon”.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 8
Ông Kim Jong Un cảm ơn ông Moon vì đã làm cầu nối để cuộc gặp với Tổng thống Trump có thể diễn ra tại Singapore hôm 12/6. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử được tổ chức sau hai cuộc gặp liên Triều tại làng biên giới Bàn Môn Điếm ngày 27/4 và 26/5.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 9
Tại cuộc gặp, tổng thống Hàn Quốc nói: “Tôi hy vọng hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả như món quà dành tặng 80 triệu người dân trong Tết Trung Thu”. Trong khi, lãnh đạo Triều Tiên cho rằng ông cảm thấy “rất gần gũi” với Tổng thống Moon.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 10
Lãnh đạo hai nước sau đó dự buổi biểu diễn của dàn nhạc Triều Tiên Samjiyon tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng. 
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 11
Một số lãnh đạo tập đoàn đã tháp tùng tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm Bình Nhưỡng. Theo các quan chức Nhà Xanh, sự xuất hiện của doanh nhân sẽ giúp chuẩn bị cho sự hợp tác kinh tế giữa hai nước trong tương lai, khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa và được cộng đồng quốc tế dỡ bỏ cấm vận. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Moon khẳng định các dự án hợp tác kinh tế sẽ không được đưa ra trong chuyến thăm lần này. 
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 12
"Cả thế giới đang dõi theo, vì vậy tôi mong chúng ta có thể mang lại trái ngọt hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người trên thế giới", ông Moon nhấn mạnh cần phải cho thế giới thấy Triều Tiên thực sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa và tạo nền hòa bình. Trong ảnh, lãnh đạo hai nước cùng phu nhân bước lên sân khấu tại Nhà hát Bình Nhưỡng.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 13
Vòng đàm phán thứ hai bắt đầu vào ngày 19/4. Chương trình nghị sự còn bao gồm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương. Theo ông Moon, điều này sẽ giúp thúc đẩy và thậm chí là tăng tốc tiến trình phi hạt nhân hóa.  Trong ảnh, tổng thống Hàn Quốc để lại dòng chữ viết tay: "Vì hòa bình và thịnh vượng, ý chí của đất nước là một!" tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên. 
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 14
Hội nghị liên Triều lần thứ 3 trong năm diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc. Cuộc đàm phán bị chững lại sau khi Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông Trump cho rằng quá trình phi hạt nhân hóa không có tiến triển. Trong lúc đó, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên đã có những bước đi quan trọng, không thể đảo ngược và nước này không thể tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa.
Những khoảnh khắc sau ngày gặp đầu giữa ông Moon và Kim Jong Un - 15
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết tìm ra điểm giao giữa Mỹ - Triều. “Chuyến thăm Triều Tiên của tôi sẽ có ý nghĩa lớn nếu giúp tái khởi động đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên”, Yonhap dẫn lời ông Moon sáng 18/9.  Dựa vào nội dung các vòng đàm phán, hai lãnh đạo có thể sẽ tham dự một cuộc họp báo chung tại Bình Nhưỡng nhằm tuyên bố kết quả hội nghị. Ngày 20/9, ông Moon sẽ quay về Hàn Quốc, kết thúc chuyến thăm 3 ngày.

Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)