Video

Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế

Nhiều ngày qua, Thừa Thiên - Huế phải hứng chịu đợt rét “cắt da cắt thịt”. Thế nhưng giữa cái tiết trời lạnh lẽo ấy, lúc đêm về vẫn có những con người lặng lẽ mưu sinh.

Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế
Đợt mưa rét nhiều ngày qua đã khiến cho nền nhiệt độ ở nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm sâu. Mưa rét gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 1
Giữa cái rét “cắt da cắt thịt” ấy vẫn có những con người lặng lẽ với công việc của mình để mưu sinh.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 2
Người bán hoa quả tại đường Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) co ro trong chiếc áo mưa ngồi từ chiều đến khuya, chỉ mong nhanh hết hàng để trở về nhà.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 3
Những người lao công lặng lẽ với công việc của mình giữa đêm đông giá rét
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 4
Người phụ nữ bán hàng rong co ro ngồi đợi khách.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 5
Cụ bà 67 tuổi bán bún ở trước chợ Đông Ba rửa dọn chén đũa, để trở về nhà sau một ngày dài bán hàng, phục vụ khách.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 6
Người phụ nữ đẩy vội chiếc xe kéo đi bán hàng giữa đêm khuya.
Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 7
Giữa cái lạnh của mùa Đông xứ Huế, có những con người vẫn đang ngày đêm theo đuổi, bám trụ với công việc của mình để có tiền nuôi sống bản thân, gia đình.

Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 8

Những con người lặng lẽ mưu sinh giữa cái lạnh tê tái của mùa đông xứ Huế - 9
Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đêm 12/1 và sáng 13/1 trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rải rác, trời rét đậm, vùng A Lưới trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và Nam Đông 10 - 12 độ C, vùng A Lưới 8 - 10 độ C. Vùng biển có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao 2.0 - 4.0m.

Theo Hoàng Dũng (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-con-nguoi-lang-le-muu-sinh-giua-cai-lanh-te-tai-cua-mua-dong-xu-hue-20210113064850175.htm