Video

Nhốn nháo ở vườn hoa Tam giác mạch Nhà của Pao

Trước ngày khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch (Hà Giang), hàng nghìn người lần lượt đổ về điểm du lịch Nhà của Pao để chụp ảnh khiến cho khu vực này nhốn nháo, lộn xộn.

Trước ngày khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch (Hà Giang), hàng nghìn người lần lượt đổ về điểm du lịch Nhà của Pao để chụp ảnh khiến cho khu vực này nhốn nháo, lộn xộn.
Trước ngày khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch một tuần, các bản làng quanh thị trấn Đồng Văn đông nghẹt du khách từ các tỉnh, thành đổ về. Nhà của Pao là một trong những điểm thu hút nhiều người, đặc biệt từ sau khi nơi đây được chọn làm bối cảnh cho một bộ phim cùng tên.
 
Các con đường gần lối vào, xe con, xe khách xếp hàng dài.
 
Để vào được bên trong Nhà của Pao mỗi người phải trả 10.000 đồng.
 
Giới trẻ không ngần ngại chuyện mất phí, vẫn chen chân vào du ngoạn. Phần lớn các bạn diện sẵn trang phục cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh với hoa Tam giác mạch. Vào những lúc cao điểm, khung cảnh nơi đây rất nhốn nháo.
 
Những em nhỏ người dân tộc được huy động đi bán hoa phục vụ khách chụp ảnh.
 
Giá mỗi bó là 10.000 đồng nhưng rất ít người mua. Các bé phải đứng xếp hàng trong nắng chờ đợi dọc đường vào.
 
Các lối vào vườn luôn trong cảnh chen chúc. Muốn xuống ruộng chụp ảnh, mỗi người mất thêm 10.000 đồng nữa.
 
Trong vườn, du khách thi nhau trèo vào giữa, giẫm lên hoa tạo dáng chụp ảnh.
 
Nhiều người giẫm nát hoa nhưng chủ vườn vẫn vui vẻ và cho rằng, đã thu được phí chụp ảnh rồi nên có hỏng vứt đi cũng không sao.
 
Hoa Tam giác mạch được người dân kết sẵn thành bó như hoa cưới bán cho các đôi bạn trẻ.
 

Bé Lý Thị Khiêu (9 tuổi) ở xã Sủng Là đeo gùi hoa chụp ảnh cùng du khách. Sau mỗi tấm hình, bé sẽ được các cô, chú, anh, chị cho tiền.

 

Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhân dịp này địa phương kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng Cao nguyên đá Đồng Văn thành khu du lịch quốc gia, tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn, nổi bật là giá trị cảnh quan từ hoa Tam giác mạch, đồng thời xây dựng hoa Tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu đặc thù.

Lễ hội hoa Tam giác mạch sẽ được khai mạc vào tối 12/11 tại khu phố cổ trung tâm huyện Đồng Văn gắn với chuỗi các hoạt động: trưng bày các sản phẩm làm từ hoa Tam giác mạch, thi và triển lãm ảnh đẹp hoa Tam giác mạch, hội thảo nâng cao giá trị cây Tam giác mạch, sản xuất các sản phẩm gắn với phát triển du lịch tại một số vùng trọng điểm tỉnh Hà Giang.

 
>> Clip: Hoa tam giác mạch bị du khách giẫm đạp
 
Theo Vũ Minh Quân (Zing.vn)