Video

Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng

Sáng nay, hàng nghìn xe máy, ôtô, xe buýt nhích từng chút một trên các đường Dương Bá Trạc (quận 8), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)...

Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng
Sáng 5/9, thời tiết tại TP HCM dịu mát. Trên các tuyến đường đổ về trường học, hàng nghìn phụ huynh đưa con em đi khai giảng. "Con gái năm nay vào lớp một. Hôm nay, hai vợ chồng tranh thủ từ 6h đưa con đến trường dự khai giảng, nhưng đến vòng xoay khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) này thì xe cộ kẹt cứng. Khu này ngày nào cũng kẹt, nhưng sáng nay là nghiêm trọng nhất", anh Tôn Văn Nhã (Nhà Bè) nói khi đang len lỏi giữa dòng xe máy.
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 1
Hàng nghìn xe máy, ôtô, xe buýt nhích từng chút một dưới chân cầu kênh Xáng (phía xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 2
Đường kẹt cứng nhưng nhiều người vẫn chạy xe ngược chiều khiến cho tình trạng thêm nghiêm trọng hơn.
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 3
Cảnh sát giao thông vất vả phân luồng giao thông trước cổng trường tiểu học Rạch Ông, quận 8
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 4
Dòng xe kéo dài một km trên đường Dương Bá Trạc, bắt đầu từ cầu kênh Xáng đến cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 1.
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 5
Tương tự, tại đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), dòng xe kẹt hơn một km, kéo dài từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Khánh Hội. Kẹt xe cũng lan sang các đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Khánh Hội (quận 4)...
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 6
Người bán hàng rong vất vả len lỏi giữa dòng xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ.
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 7
Không thể nhích từng chút một như xe máy, người đi xe đạp phải dẫn bộ.
Nhiều tuyến đường Sài Gòn kẹt cứng ngày khai giảng - 8
Đến 9h, tình hình ùn tắc tại khu vực vòng xoay khu dân cư Trung Sơn và các tuyến đường khác đã thuyên giảm. Năm nay, TP HCM có 1,67 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên (tăng 67.000 em), trong đó bậc mầm non tăng hơn 20.000, tiểu học hơn 26.000. Tổng số giáo viên gần 80.000, công tác tại 2.260 trường học.

Theo Hữu Khoa (VnExpress.net)