Video >> COVID-19 (nCoV)

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường'

Chiều ngày 30/5, hàng trăm người dân đã đến các siêu thị ở quận Gò Vấp, TP.HCM để mua sắm trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Từ 0h đêm nay, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường'
Người dân đo nhiệt độ trước cửa vào siêu thị

Trước giờ thực hiện giãn cách, rất đông người dân đã chủ động đến các siêu thị trên địa bàn quận Gò Vấp để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để hạn chế ra đường trong nhiều ngày tới.

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 1
Lượng khách khá đông tại các siêu thị

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 2

Theo ghi nhận tại siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Gấp có hàng trăm khách hàng đến đây để mua sắm. Hầu hết tại các quầy thực phẩm đông lạnh, lương khô, sữa, mì tôm, nước giải khát đều rất đông khách mua hàng

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 3
Các quầy hàng thực phẩm đông lạnh rất đông khách

Tuy nhiên người dân đều không hoang mang lo lắng mà bình tĩnh, chủ động mua hàng và phòng dịch nghiêm ngặt như đeo khẩu trang, sát khuẩn. Do lượng khách đông nên không tránh khỏi tiếp xúc gần nhưng mọi người đều không đứng gần nhau mua hàng trong thời gian lâu.

Nhiều quầy hàng trên kệ được người dân mua hết sạch, nhân viên siêu thị phải liên tục "bơm hàng" vào kệ để phục vụ nhu cầu lớn của khách hàng. Còn tại quầy tính tiền cũng rất đông khách đứng xếp hàng dài chờ tới lượt. Xe đẩy hàng luôn ngập tràn thực phẩm.

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 4
Xe hàng chở đầy thực phẩm

"Tôi thấy cũng bình thường, không lo lắng vì không lo hết hàng đâu. Hôm nay tôi thấy siêu thị đông hơn mọi ngày, hôm qua cũng vắng lắm nhưng hôm nay lại đông hơn sau khi có thông báo giãn cách xã hội tại Gò Vấp", anh Nhật (quận Bình Thạnh) đang mua sắm tại Emart chia sẻ.

Theo anh Nhật, anh và mẹ đi mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày tới, hạn chế ra đường khi không cần thiết. "Tôi không hoang mang nhưng chủ động mua nhu yếu phẩm về dùng trong 3-4 ngày tới. Hạn chế ra đường là cần thiết trong việc phòng dịch", anh Nhật chia sẻ thêm.

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 5
Mẹ con anh Nhật mua sắm tại siêu thị

Còn chị Hằng (quận Gò Vấp) đang cùng người thân và bạn bè đi siêu thị cũng tranh thủ mua nhiều thực phẩm chất đầy 2 xe đẩy.

Chị Hằng cho biết còn mua thêm bia cho chồng để ở nhà chống dịch.

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 6
Nhiều người chủ động đến mua các thực phẩm thiết yếu

Chị Thu, quận Bình Thạnh cũng cho biết: “Khi nghe tin thực hiện giãn cách, tôi tranh thủ đi siêu thị mua một số đồ khô về dự trữ để mấy ngày tới không ra đường nữa vì thực hiện giãn cách. Tôi mua khoảng 1 triệu đồng tiền thực phẩm trong chiều hôm nay.”

Người Sài Gòn chủ động đi mua hàng trước giãn cách xã hội: 'Mua thực phẩm để dùng trong 3-4 ngày vì mình hạn chế ra đường' - 7
Chị Thu quận Bình Thạnh đã chi khoảng 1 triệu đồng tiền thực phẩm

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, thành phố đang chuẩn bị trước 1 nguồn hàng hóa rất phong phú, đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân nên mong mọi người không quá lo lắng về vấn đề thực phẩm.

“Hiện tại, nguồn hàng về các chợ đầu mối, các trung tâm, siêu thị vẫn dồi dào. Do đó, người dân hãy yên tâm, đừng lo lắng mà đổ xô đi mua hàng hóa. Hãy phân lịch đi chợ, đi siêu thị 1 cách hợp lý để đảm bảo khoảng cách và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch”, ông Vũ nói.

Dù tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp nhưng người dân không nên hoang mang, cũng không cần thiết phải đi mua đồ tích trữ, vì các cửa hàng thiết yếu vẫn mở cửa và đảm bảo đủ nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-sai-gon-chu-dong-di-mua-hang-truoc-gian-cach-xa-hoi-mua-thuc-pham-de-dung-trong-3-4-ngay-vi-minh-han-che-ra-duong-16121300515464341.htm