Video

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C

Nhiệt độ đo được ngoài đường lúc 11h đến 3h chiều ngày 2/7 là gần 50 độ C. Bất chấp trời nắng gắt ngoài đường nhiệt độ cao, nhiều người lao động do đặc thù công việc vẫn phải chật vật làm việc và di chuyển ngoài trời.

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ C, còn ngoài đường nhiệt độ lên tới 50 độ C, khiến người dân vô cùng khó chịu; đặc biệt là những người lao động trực tiếp làm việc dưới nắng nóng.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua (2/7) phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C
Nhiệt độ đo được ngoài đường lúc 11h đến 3h chiều ngày 2/7 là gần 50 độ C
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 1
Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 2
Bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiều người vẫn phải ra đường, đặc biệt là người lao động, gánh hàng rong, xe ôm.
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 3
Những người lao động vẫn phải làm việc dưới cái nắng nóng
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 4
Người lao động tìm mọi cách để tránh nắng và cái nóng bên ngoài
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 5
Anh T., một người giao cơm cho biết, trong những ngày này ngay cả các công nhân xây dựng cũng không đến cửa hàng anh để ăn cơm mà gọi đem đến tận nơi

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 6

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 7
Những bóng râm dù to hay nhỏ đều được tận dụng tối đa

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 8

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 9

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 10

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 11

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 12
Những gương mặt không giấu được sự mệt mỏi dưới nắng nóng
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 13
Mọi thứ đều có thể được sử dụng làm dụng cụ để tránh nắng

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 14

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 15

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 16
Không chỉ những người đàn ông vật vã trong cái nắng như " chảo lửa", rất nhiều người phụ nữ cũng phơi mình dưới cái nắng bên ngoài gần 50 độ C
Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 17
Chị H một người giao đá lạnh cho biết, những ngày nắng nóng gần đây, nhu cầu đá của các cửa hàng ngày càng tăng nhiều hơn, nên dù trời nắng nóng nhưng chị vẫn phải giao hàng theo yêu cầu của khách

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 18

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 19
Do tác động của hiệu ứng phơn, độ ẩm không khí xuống thấp dưới 50%, có lúc xuống dưới 40% nên người dân càng cảm thấy bỏng rát gia tăng khi ra đường

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 20

Người lao động Hà Nội chật vật mưu sinh dưới 'chảo lửa' gần 50 độ C - 21
Tầm giờ trưa mọi người tìm cho mình 1 giấc ngủ ngắn ở mọi nơi, dưới bóng râm, ở ngay cửa các cơ quan, để lấy lại sức

Theo Mr.Mint (Thời Đại)