Video

Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến

Dù ngày mai (29/11) mới chính thức diễn ra lễ hội mua sắm lớn nhất năm nhưng từ chiều 28/11, nhiều khu vực tại Hà Nội đã đông kín khách.

Như thường lệ, thứ 6 cuối cùng của tháng 11 hàng năm nhiều nước trên thế giới triển khai tổ chức Black Friday. Đón đầu xu thế này, rất nhiều các nhãn hàng, thương hiệu, cửa hàng... đã triển khai chương trình giảm giá thu hút một lượng khách đông đảo.

Theo ghi nhận tại Hà Nội từ nhiều ngày nay, nhiều địa điểm, nhãn hàng, thương hiệu đã triển khai rầm rộ chiến dịch dịp Black Friday. Đặc biệt, chiều 28/11, hàng nghìn người đã cùng kéo đến các cửa hàng để mua sắm.

Các mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều chủ yếu thuộc ngành hàng may mặc, mỹ phẩm...

Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến
Mặt hàng thời trang như: quần áo, giày dép, khăn... được người dân quan tâm hơn cả trong mùa Black Friday.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 1
Thậm chí, nhiều cửa hàng còn huy động nhân viên bày bán hàng giảm giá ra tận vỉa hè để mời chào khách.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 2
Nhiều khách hàng cho biết, giá được nhiều nơi treo giảm từ 20 - 70%, tuy nhiên cũng cần phải xem thật kỹ trước khi mua để tránh mua phải hàng lỗi.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 3
Tại một cửa hàng chuyên đồ da, trong nhiều ngày nay lượng bán online tăng đột biến, chính vì vậy nhân viên của đơn vị giao hàng làm việc hết công suất.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 4
Thay vì giảm giá đến 70%, cửa hàng thời trang nữ này treo biển bán đồng giá chỉ 100.000 đồng/sản phẩm.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 5
Một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên phố Chùa Bộc đông kín khách, thậm chí khách đi xe máy sẽ rất vất vả trong việc tìm chỗ đỗ xe.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 6
Để thu hút khách hàng, nhiều thương hiệu đã bật nhạc công suất lớn, phát bóng bay hay cho nhân viên khoác áo hình thú.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 7
Một thương hiệu nổi tiếng giảm tất cả sản phẩm đến 50%.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 8
Nhiều chị em phụ nữ thích thú lựa đồ giảm giá vỉa hè.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 9
Nhiều thời điểm đông nghịt khách.
Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 10
Sinh viên cũng lựa cho mình những món đồ ưng ý với giá cả phải chăng.

Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 11

Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 12

Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến - 13
Đến ngày mai (29/11), lễ hội mua sắm chính thức diễn ra, sẽ có hàng triệu người dân Việt Nam ùn ùn kéo đến TTTM, siêu thị, các tuyến phố... để "săn" hàng giảm giá.

Theo Lê Bảo (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/thi-truong/nguoi-ha-noi-chen-nhau-mua-hang-giam-gia-du-ngay-black-friday-chua-den-20191128190559484.htm