Video >> COVID-19 (nCoV)

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu

Sau chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, tập trung đông người, nhiều công viên đã đóng cửa, tuy nhiên nhiều người thản nhiên tập thể dục, câu cá, thậm chí không đeo khẩu trang tại khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trong cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chử Xuân Dũng đã yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng khi không cần thiết, phải đảm bảo khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1m.

Cùng với đó tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV trong những ngày gần đây, tại khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) thường xuyên đông đúc người dân đến sinh hoạt tại khu vực trên, đặc biệt vào buổi sáng và buổi chiều tối.

Dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn chặn các lối xuống tuy nhiên người dân vẫn thản nhiên tụ tập, túm 5 tụm 3 ngồi hóng mát, tập thể dục, câu cá tại đường ven hồ, không ít người dân vẫn thoải mái giao tiếp ở cự ly gần.

Điều đáng nói, nhiều người đến nơi công cộng vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang bất chấp mức xử phạt cao, 2-3 triệu đồng, và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu
Mặc dù có biển yêu cầu đặt ngay dưới đường hồ, nhưng vẫn rất đông người tập thể dục đến đây.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 1
Dù đang trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên hình ảnh người dân tập thể dục không khác gì ngày thường.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 2
Vượt qua cả dây chắn ngang đường hồ.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 3
Khu vực bậc thang, hàng ghế đá, nơi tập trung của rất nhiều người.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 4
Ngồi vào phần phía trong dây được lực lượng chức năng rào chặn các lối xuống.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 5
Bờ kè sát hồ là tụ điểm tập hợp các "cần thủ".
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 6
Các "cần thủ" ngang nghiên dựng ghế, mang nhiều vận dụng để câu cá ngay tại chỗ công cộng.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 7
Điều đáng nói là nhiều người đến nơi công cộng vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 8
Hình ảnh người dân không đeo khẩu trang không khó bắt gặp tại hồ Hoàng Cầu.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 9
Hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng theo Nghị định 117/2020.

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 10

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 11

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 12
Không ít người dân vẫn thoải mái giao tiếp ở cự ly gần.

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 13

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 14
Ghi nhận trong một buổi chiều có đến hàng trăm người sinh hoạt tại khu vực trên.
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 15
Nhiều khu vực, người dân tỏ ra thờ ơ, chủ quan với công tác phòng chống dịch COVID-19
Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu - 16
Tập trung đông người tại một góc hồ Hoàng Cầu.

Theo Duy Phạm - Long Vũ (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nguoi-dan-than-nhien-tap-the-duc-cau-ca-khong-deo-khau-trang-o-ho-hoang-cau-post1338541.tpo