Video

Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng

Sáng 8/2 (mùng 4 Tết), nhiều đoạn đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài hàng km do lượng xe cộ người dân đi chơi Tết đổ về TP Vũng Tàu tăng đột biến.

Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng
Sáng 8/2 (mồng 4 Tết), quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu luôn trong tình trạng đông đúc xe cộ khi người dân đổ về TP Vũng Tàu tắm biển tăng cao.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 1
Nhiều điểm giao cắt trên quốc lộ này từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thị trấn Long Thành) tới thị xã Phú Mỹ như gã ba Nhơn Trạch, ngã tư 67 (Đồng Nai), ngã ba Mỹ Xuân, Vedan (Bà Rịa - Vũng Tàu) hàng nghìn ôtô cá nhân, xe khách... bị chôn chân, xếp hàng dài nhiều cây số, di chuyển rất chậm.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 2
Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài nhất xảy ra tại ngã tư 67, xã Long Phước, huyện Long Thành khi từ sáng đến trưa dòng xe hướng đi TP Vũng Tàu phải chờ rất nhiều nhịp đèn đỏ, dừng kéo dài nhiều cây số. Bên ngoài làn đường xe máy cũng phải chen chúc nhau, nhiều người sốt ruột len lỏi giữa hàng dài ôtô để thoát lên phía trước.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 3
Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đi lễ ở các chùa trên địa bàn khu vực huyện Long Thành và thị xã Phú Mỹ khiến cả hai hướng di chuyển đều đông đúc ở nhiều đoạn.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 4
Tại ngã từ 67, ngay cả thời điểm có mặt CSGT điều tiết, ưu tiên dòng xe trên quốc lộ nhưng do lượng xe quá đông khiến tình hình giao thông vẫn hỗn loạn.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 5
Nhiều người đi bộ, chạy xe qua đường tại ngã tư này cũng phải chờ rất lâu vì dòng xe quá dài, di chuyển san sát nhau.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 6
Việc bị ùn tắc tại ngã tư 67 kéo dài qua trạm thu phí phụ T2 (quốc lộ 51, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), khiến trạm chật kín xe cộ.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 7
Hầu hết xe khách di chuyển hướng thành phố biển đều đông nghịt khách, ôtô 4-7 chỗ cũng kín ghế, xếp hàng trước trạm thu phí kéo dài qua chùa Quốc Ân Khải Tường.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 8
Anh Nguyễn Quốc Toản (Đồng Nai) cho biết việc di chuyển từ đoạn qua thị trấn Long Thành đến ngã tư 67 phải nhích từng chút một. "Hôm nay gia đình mới sắp xếp đi Vũng Tàu được nhưng kẹt xe kéo dài thế này chắc phải mất cả buổi sáng mới xuống được bãi biển", anh này nói.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 9
Nhiều người đi xe khách, xe đoàn mệt mỏi khi phương tiện di chuyển rất chậm.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 10
Làn đường xe máy luôn chật kín người.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 11
Ông Đỗ Văn Hân, Phó trạm thu phí T2, cho biết trong sáng nay trạm phải xả cửa nhiều lần.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 12
Tuy nhiên, do ngã tư 67 cách trạm hơn 1 km bị ùn tắc kéo dài nên việc xả trạm cũng không có tác dụng.
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 13
Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện cũng bị chôn chân, dừng chật kín, kéo dài nhiều cây số. Đến 12h trưa, lượng xe di chuyển hướng đi TP Vũng Tàu giảm nên các điểm giao cắt giao thông thông thoáng trở lại. 
Người dân đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển đầu năm, quốc lộ kẹt cứng - 14
Biển Vũng Tàu khu vực Bãi Sau trong ngày mồng 3 và sáng mồng 4 Tết luôn trong tình trạng đông nghịt do người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về tắm biển, chơi Tết.

Theo Lê Quân (Tri Thức Trực Tuyến)