Video

Video: Người dẫn chương trình bình tĩnh khi động đất rung chuyển trường quay

Người Hà Nội xôn xao vì động đất gây rung lắc nhà cao tầng

Người dẫn chương trình truyền hình ở tây nam Trung Quốc được ca ngợi vì cố gắng hoàn thành bản tin bất chấp trận động đất 5,1 độ.

"Chờ đã, chờ đã, đừng hoảng sợ, hãy hoàn thành chương trình đã", SCMP dẫn lời He Kun nói với nhân viên trường quay tại đài truyền hình thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên khi động đất xảy ra hôm qua.

Video ghi lại cảnh tượng này cho thấy dù màn hình ở trường quay rung lắc khá mạnh và các đồng nghiệp đề nghị dừng chương trình, He vẫn ngồi yên trước camera và kiên quyết tiếp tục bản tin.

Sự bình tĩnh này khiến anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Người Tứ Xuyên đã quá quen với động đất", một người nêu ý kiến.

"Không cần phải hoảng loạn trong những trận động đất nhỏ và bạn cũng không thể chạy thoát một trận động đất lớn", người khác bình luận.

Theo giới chức Trung Quốc, trận động đất 5,1 độ không gây thương vong. Tuy nhiên, người dẫn chương trình He sau đó đã xin lỗi công chúng về hành động của mình và khuyến cáo mọi người nên dừng lại để tìm nơi trú ẩn khi có động đất, dù đang làm bất cứ việc gì. He cũng giải thích rằng mình không cảm nhận được địa chấn nên khi đồng nghiệp cảnh báo, anh vẫn bình tĩnh. Ngay sau video này, họ đã sơ tán.

Tứ Xuyên nằm ở vùng núi thường xuyên xảy ra động đất, kéo theo lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác. Năm 2008, một trận động đất mạnh tại đây đã làm gần 70.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại tới 150 tỷ USD.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)