Video

Người Bắc Kinh vội vã tích trữ lương thực trong bối cảnh Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố

Người dân Bắc Kinh đang vội vã mua sắm lương thực cũng như nhiều mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể áp đặt thêm lệnh phong tỏa với thành phố sau khi số ca nhiễm Covid tăng đột biến

Bên ngoài các siêu thị và cửa hàng ở Bắc Kinh, hàng dài những đoàn người xếp hàng để cố gắng mua các mặt hàng thiết yếu vì lo sợ các lệnh hạn chế đi lại mà chính phủ có thể ban hành.

Quận Triều Dương, một trong những quận lớn nhất của thành phố, đã báo cáo 26 trường hợp dương tính vào cuối tuần qua - con số cao nhất cho đến nay trong đợt tăng mới nhất của Bắc Kinh. Vào cuối ngày Chủ nhật 24/4, các quan chức đã ra lệnh cho tất cả 3,5 triệu cư dân sống ở quận Triều Dương phải trải qua ba đợt kiểm tra hàng loạt.

Một quan chức thành phố nói với Reuters: “Sự bùng phát dịch hiện tại ở Bắc Kinh bắt nguồn từ những nguồn lây ngầm trong thành phố mà vẫn chưa được xác định và nó đang phát triển nhanh chóng."

Trong bối cảnh lo ngại về việc phong tỏa đang xuất hiện, mọi người đã đổ xô đến các siêu thị để mua các mặt hàng thiết yếu mặc dù chính phủ đảm bảo có đủ nguồn cung.

Hình ảnh các kệ hàng siêu thị trống trơn đã được lan truyền trên mạng xã hội. Một số siêu thị đã kéo dài giờ mở cửa cho người mua sắm do nhu cầu tăng đột biến.

Hãng thông tấn nhà nước Thời báo Hoàn cầu đưa tin rằng các công ty thực phẩm tươi sống của Bắc Kinh đã được lệnh tăng cường cung cấp các mặt hàng như thịt, trứng gia cầm và rau quả.

Chính phủ Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện chính sách zero-Covid, nhằm mục đích tiêu diệt hoàn toàn virus bất chấp những thiệt hại về kinh tế đang diễn ra.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-bac-kinh-voi-va-tich-tru-luong-thuc-trong-boi-canh-trung-quoc-phong-toa-nhieu-thanh-pho-tintuc820511