Video

Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ

Khu đất để xây dựng ngôi trường được chia thành 2 khu: Trường mẫu giáo và trường tiểu học.

Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ
Bản Lỷ nằm trong thung lũng của xã Chiềng Khoài, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ, sông nước và những cánh đồng lúa xanh tươi.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 1
Đa số dân cư là đồng bào dân tộc Thái. Do địa bàn miền núi hiểm trở, khó đi lại nên đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 2
Ngày ngày, học sinh phải vượt sông, vượt đồi để đến trường. Và ngôi trường đó cơ sở vật chất đã xuống cấp, lớp học thiếu thốn.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 3
Mục tiêu của dự án này là cải tạo trường học để đảm bảo sự thoải mái và ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 4
Thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn về chiếu sáng, thông gió cũng như cách âm cho ngôi trường vùng cao có đủ chức năng và không gian học tập.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 5
Khu đất để xây dựng ngôi trường được chia thành 2 khu: Trường mẫu giáo và trường tiểu học.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 6
Để tiết kiệm chi phí, khối nhà đang sử dụng được cải tạo hiệu quả bằng cách kết nối với tòa nhà mới...

Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 7

Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 8
...thành một tổng thể, đan xen bởi các khoảng không, sân, và khu sân chơi.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 9
Trường tiểu học và trường mẫu giáo có lối vào và sân chơi riêng biệt. Các khối chức năng được bố trí theo hướng Bắc - Nam để tránh bức xạ mặt trời từ phía Đông và Tây.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 10
Các hình khối lập phương của các lớp học liên kết với các sảnh và sân trong,...
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 11
...mở ra khung cảnh sân trường đẹp như tranh vẽ, tạo không gian cho sân chơi, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài trời khác.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 12
Ngôn ngữ thiết kế phù hợp với kiến trúc địa phương, cân đối nhưng vẫn nổi bật so với khung cảnh.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 13
Cửa ra vào nhiều màu sắc kết hợp cùng tường gạch tạo không gian thú vị và thân thiện cho trẻ.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 14
Kết cấu thép nhẹ và mái kim loại cách nhiệt màu xanh, đỏ tô điểm thêm màu sắc cho cong trình. Nhìn từ xa, ngôi trường thật nổi bật, dễ dàng nhận ra.
Ngôi trường của người dân tộc Thái ở Sơn La đẹp như tranh vẽ - 15
Để giảm lượng khí thải carbon và cải thiện khả năng cách nhiệt, đất từ quá trình đào móng được sử dụng để làm ra gạch. Vật liệu này giúp cho nhiệt độ trong phòng cân bằng, giúp các lớp học mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Theo Pha Lee (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ngoi-truong-cua-nguoi-dan-toc-thai-o-son-la-dep-nhu-tranh-ve-161211305104355496.htm