Video

Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô

Là địa điểm tái chế rác thải nhựa lớn nhất Hà Nội, từ lâu người dân làng Xà Cầu xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phải sống chung với đồ nhựa phế thải chất đống như núi.

Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô
Thôn Xà Cầu trước đây là làng nghề làm tăm hương, sau đó đã chuyển qua với nghề tái chế phế liệu, ước tính trong làng có tới gần 200/800 hộ chọn nghề này để mưu sinh.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 1
Là nguồn xử lý phế liệu lớn nhất thủ đô nên rác thải nhựa ở đây có đủ loại từ thùng phi, chai lọ, dây điện, ống nước...
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 2
Rác thải nhưa đủ loại từ chai lọ, tivi... đến ống nước được vận chuyển về đây sau đó cho vào máy ép cán vụn. Các xưởng tái chế hoạt động liên tục, cùng với đó là cái núi phế liệu xuất hiện khắp mọi nơi.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 3
Rác phế liệu được tập kết với quy mô rất lớn.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 4
Sau khi được thu gom về xưởng tái chế, rác phế phẩm sẽ được sắp xếp theo từng loại để tiện cho việc chọn lọc.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 5
Hiện nay do tiêu chí rẻ nhanh tiện gọn nên nhu cầu sử dụng đồ dùng một lần hoặc đồ nhựa của người dân ngày càng tăng, có tới 80% phế phẩm tại đây là các loại chai lọ nhựa.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 6
Các xưởng tái chế hoạt động liên tục, đồng nghĩa với đó là sự xuất hiện của nhiều núi phế liệu xuất hiện khắp mọi nơi.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 7
Sau khi thu gom về, rác phế phẩm sẽ được chọn lọc...
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 8
Cảnh rác thải nhựa xếp đống từ trong nhà, ngoài sân, ngõ xóm cho đến trên cánh đồng không phải là hiếm. Dân làng chọn nghề này để mưu sinh nên quanh năm đi nhặt nhạnh thu gom phế liệu đem về tái chế.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 9
Những thành phần phế liệu còn lại không tái chế được chuyển thành rác như nhãn mác của các chai nhựa, đồ gia dụng, xốp… Chính những phế phẩm không được tái chế này trở thành nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại đây
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 10
Sau khi làm sạch, phế liệu nhựa sẽ được đem vào máy nghiền thành những hạt nhựa để tái chế thành các sản phẩm nhựa mới.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 11
Những thành phần phế liệu không thể tái chế sẽ được chuyển thành rác.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 12
Từ khi chuyển qua làm nhựa, khoảng cách lối đi không chỉ bị thu hẹp mà môi trường cũng bị ô nhiễm nặng, mùa đông thì không sao chứ mùa hè nắng gắt mùi rác thải bốc lên hôi không thở được.
Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô - 13
Số lượng phế liệu nhựa nơi đây không chỉ đang ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của người dân mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới môi trường sống của thế hệ mầm non, những em bé nơi đây coi phế liệu như một sự lựa chọn đồ chơi của riêng mình...

Theo Diệp Anh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ngoi-lang-song-chung-voi-nhua-phe-thai-lon-nhat-thu-do-post1328826.tpo