Video

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố

Ngay từ sáng sớm 19/11, người dân Thủ đô ra đường với những chiếc áo phao, áo khoác dày cộm. Có thể nói, tiết trời lạnh, thậm chí là rét về chiều tối, báo hiệu mùa đông thật sự đã về.

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố
Bắt đầu từ sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tại Thủ đô Hà Nội, trời chuyển lạnh với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 1
Theo nhận định của chuyên gia, đợt lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét. Nguyên nhân là có những đợt tăng cường liên tục để duy trì trạng thái thời tiết lạnh ở Bắc Bộ trong những ngày tới.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 2
Ngay từ sáng sớm, người dân ra đường với những chiếc áo phao dày cộm để đảm bảo sức khoẻ. Có thể nói, mùa đông năm nay đúng quy luật, tức rét xuất hiện vào giai đoạn nửa cuối của tháng 11.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 3
Trẻ nhỏ được bố mẹ trang bị áo ấm, mũ len trước khi ra đường. Sáng và trưa chiều nay, ở Hà Nội có mưa một vài nơi, trời khá rét.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 4
Người dân bịt kín khi xuống phố. Theo dự báo, khoảng ngày 21/11 đến 23, 24/11 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ sẽ được duy trì ở mức thấp. Khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 5
Các cụ bà bán hàng vỉa hè cũng mặc ấm để tránh những cơn gió lạnh đầu mùa.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 6
Bên hồ Gươm, cụ ông thảnh thơi đọc báo. Tiết trời lạnh báo hiệu mùa đông đã về thật sự.

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 7

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 8

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 9
Phụ huynh trùm kín cho các con để tránh các bệnh cảm cúm đầu mùa. 
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 10
Những chiếc áo phao, áo khoác dày của mùa đông xuất hiện khắp phố.
Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 11
Kiểu thời trang "phang" thời tiết của các thiếu nữ đầu đông.

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 12

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 13

Ngày mùa đông chính thức 'chạm ngõ' miền Bắc, người dân Hà Nội mặc áo ấm xuống phố - 14
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2018 sẽ xảy ra vào khoảng nửa cuối của tháng 12/2018 (khoảng từ ngày 20-30/12) với nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C.

Theo Minh Nhân - Phương Thảo (Trí Thức Trẻ)