Video

Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới'

Những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết Hà Nội có nắng đẹp, người dân Hà Nội bắt đầu đổ về vườn cúc hoạ mi ven sông Hồng ngắm hoa và chụp ảnh.

Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới'
Từ ngày 14/10, TP. Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, bảo đảm khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 1
Theo ghi nhận của chúng tôi những ngày qua tại Thảo nguyên hoa Long Biên (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội), khá đông người dân đổ về đây ngắm hoa và chụp ảnh
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 2
Khu vực thu hút người dân nhất có lẽ là vườn cúc hoạ mi
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 3
Dù đây mới chỉ là thời điểm đầu mùa hoa nhưng sức hút kinh khủng của nó khiến nhiều người đã tìm về đây để ghi lại những khung hình đẹp nhất
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 4
Những thiếu nữ trong tà áo dài trắng muốt tranh thủ chụp ảnh cùng cúc họa mi

Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 5

Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 6
Do chỉ nở trong khoảng 3 tuần nên đây được gọi là loài hoa "chợt nở chợt tàn",  những người muốn chụp ảnh cúc hoạ mi sẽ phải theo dõi trước khoảng 1 tháng
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 7
Tô Phương Anh (sinh viên trường Đại học Thủ đô) cùng 4 người bạn tranh thủ buổi chiều thứ 6 đến Thảo nguyên hoa Long Biên chụp ảnh. Phương Anh cho biết, cô học ca sáng nên chiều tranh thủ rủ bạn bè đi chụp ảnh. "Mới chỉ đầu tháng 11 nhưng hoa đã nở rất đẹp, năm trước tôi đã có một bộ ảnh chụp với cúc họa mi trên phố rồi nên năm nay muốn đi chụp ở vườn cho khác lạ"
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 8
Không chỉ riêng Phương Anh, những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết đẹp cũng khiến mọi người nô nức chụp ảnh cùng hoa
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 9
Anh Trương Thế Hùng, quản lý Thảo nguyên hoa Long Biên cho biết, thời điểm hiện tại thảo nguyên có rất nhiều loại hoa đang bắt đầu nở như cúc sao băng, cúc bách nhật, hoa hồng và đặc biệt là cúc hoạ mi nên du khách bắt đầu tìm đến
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 10
"Sau khi được mở cửa đón khách trở lại, chúng tôi luôn tuân thủ phòng dịch Covid-19 bằng cách khai báo y tế qua quét mã QR được đặt ở lối vào vườn hoa", anh Hùng nói
Ngắm nhìn thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh cùng cúc họa mi trong những ngày 'bình thường mới' - 11
Thời điểm này, khách đến không đông như lúc trước khi có dịch nhưng để đảm bảo, chúng tôi sẽ chia khách ra thành những tốp nhỏ", anh Hùng nhấn mạnh

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ngam-nhin-thieu-nu-ha-noi-chup-anh-cung-cuc-hoa-mi-trong-nhung-ngay-binh-thuong-moi-16121071100003947.htm