Video

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm

Do tâm lý sợ tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên 23h đêm 2/5, lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình rất đông.

Hơn 22h đêm 2/5, tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, lượng phương tiện dồn về đây vẫn tăng.

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 1

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 2
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 3
Nhiều đoàn khách du lịch kết thúc kỳ nghỉ lễ trở lại thành phố

Dòng ô tô nối đuôi nhau đi chậm, kéo dài khoảng 2km. Nhiều phương tiện đã chủ động đi vào đường gom của cao tốc để “né” ùn tắc nhưng vẫn bị ùn cục bộ tại nút giao với QL1A.

Chị Nguyễn Hồng Thanh (Nam Định) cho biết, chị dự đoán chiều 3/5, sẽ có nhiều người từ quê trở lại Hà Nội nên gia đình quyết định đi trong đêm để tránh tắc đường...

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 4
Lực lượng CSGT lập hàng rào để phân luồng phương tiện

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 5

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 6

Nhằm tránh ùn tắc tại nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình với đường Vành đai 3 trên cao, Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã bố trí lực lượng lập “hàng rào sống” để phân luồng.

Cọc tiêu dài hơn 200 mét được dựng lên cùng với lực lượng chức năng phân luồng, giảm tình trạng phương tiện xung đột với nhau tại nút thắt cổ chai này.

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 7

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 8

'Né' tắc đường, người dân ùn ùn trở về Hà Nội trong đêm - 9
Nhiều phương tiện cố tình cắt hàng khiến giao thông bị ùn tắc

Đến 23h30, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Theo dự báo của lực lượng chức năng, từ 14h chiều 3/5, sẽ là cao điểm người dân từ các tỉnh, TP trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ, giữ đúng khoảng cách, tuân thủ Luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ne-tac-duong-nguoi-dan-un-un-tro-ve-ha-noi-trong-dem-2015313.html