Video

Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may

Hôm nay mới mùng 2 Tết âm lịch Quý Mão 2023, người dân Thủ đô cùng du khách thập phương đã về Tổ đình Phúc Khánh trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đi lễ đầu năm mới.

Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 1
Vẫn như thông lệ, bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp đến khoảng 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) lại tổ chức hàng loạt các khóa lễ giải hạn sao và cầu an cho các gia đình.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 2
Hằng năm, ngôi chùa này thu hút hàng vạn người dân đến đăng kí dâng sao giải hạn, cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, tránh được tai ương.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 3
Năm nay thời tiết những ngày Tết âm lịch rất đẹp, thuận tiện cho người dân đi vãn cảnh và lễ chùa.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 4
Có mặt tại Tổ đình Phúc Khánh chiều mùng 2 Tết âm lịch Quý Mão 2023, phóng viên ghi nhận hình ảnh rất đông du khách, phật tử đi lễ.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 5
Có thời điểm, mọi người phải đứng chờ nhau để có chỗ đứng vào lễ.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 6
Sân Tổ đình Phúc Khánh rất đông du khách, phật tử đi lễ ngày đầu năm.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 7
Khu vực đăng ký dâng sao giải hạn vẫn là nơi đông đúc hơn cả.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 8
Thủ tục đăng ký dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh khá đơn giản. Tất cả những người có nhu cầu chỉ cần ghi rõ tên tuổi, sao chiếu mệnh trong năm nay vào một mảnh giấy và đưa cho các vị sư ghi chép để khấn cầu cho họ.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 9
Để tiện cho người đăng ký cúng sao, nhà chùa dán các thông số như tuổi, năm sinh, sao chiếu mệnh… vào những cuốn sổ, bàn ghi chép để mọi người dễ đối chiếu.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 10
Một số bạn nhỏ bán muối tại sân chùa. Với quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” của người Việt để mang lại may mắn trong năm, muối đã trở thành mặt hàng này khá đắt khách sau thời khắc Giao thừa hay những ngày đầu năm mới.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 11
Nhiều người đến Tổ đình Phúc Khánh ngoài vãn cảnh, lễ chùa còn với mục đích là bốc quẻ để xem trong năm với mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn, an lành trong cả năm trước mắt.
Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may ảnh 12
Tuy nhiên nhiều người bốc được những quẻ không đẹp đã gác lại trên những chậu hoa, cây cảnh trong sân chùa tạo nên hình ảnh rất phản cảm nơi cửa phật.

Theo Hoàng Mạnh Thắng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mung-2-tet-to-dinh-phuc-khanh-dong-nghit-nguoi-dan-di-le-cau-may-post1505112.tpo