Video

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu

Mưa lớn từ tối qua đến sáng nay khiến quốc lộ 1A và một số nhà dân ở phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngập sâu, gây ách tách giao thông cục bộ.

 

Thông tin từ Trạm khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), từ tối qua đến sáng nay tại địa bàn thị xã Kỳ Anh xảy ra mưa rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5. Lượng mưa đo được tại khu vực này từ 7h - 9h sáng nay (14/9) gần 100mm.

Mưa lớn khiến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hưng Trí và một số nhà dân ngập sâu. 

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) ngập sâu
Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 1
Quốc lộ ngập gây ách tách giao thông cục bộ
Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 2
Người dân mạo hiểm lội nước ngập trên quốc lộ
Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 3
Nước ngập sâu ở quốc lộ tràn vào nhà dân

Lực lượng CSGT đã chốt chặn hai đầu vùng ngập và không cho phương tiện lưu thông, đồng thời phân luồng tránh gây ùn tắc trên tuyến QL1. Một số vị trí nước tràn vào nhà dân bà con phải di chuyển tài sản lên khu vực cao tránh bị ngập úng.

Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TX Kỳ Anh cho biết, CSGT Công an TX Kỳ Anh đã huy động lực lượng chốt tại đoạn quốc lộ 1A (qua phường Hưng Trí) và đặt biển cảnh báo. Các phương tiện xe ô tô được hướng dẫn lưu thông theo tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh.

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 4
CSGT đặt biển cảnh báo hai đầu

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 5

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 6
Nhà văn hóa tổ dân phố bị ngập
Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 7
Các phương tiện di chuyển khó khăn
Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 8
Nước tràn vào nhà dân

Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu - 9

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó trưởng phòng Kinh tế, thị xã Kỳ Anh cho biết, mưa lớn khiến một số tuyến đường và nhà dân bị ngập. Ngoài ra, ảnh hưởng diện tích lúa hè thu và nuôi trồng thủy sản.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, tại thị xã Kỳ Anh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp.

UBND Thị xã đã chỉ đạo các xã, phường bám sát diễn biến thời tiết để có phương án hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc hoặc sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Theo Thiện Lương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mua-lon-quoc-lo-va-nha-dan-o-ha-tinh-ngap-sau-774750.html